Nga công bố video tấn công bãi phóng UAV của Ukraine, phá hủy hơn 30 thiết bị

Quân đội Liên bang Nga đã tấn công thành công một địa điểm phóng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine ở khu vực Đông Bắc Kharkov.

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thông tin trên trong một tuyên bố ngày 1/6. Cơ quan này cũng công bố đoạn video về cuộc tấn công (xem video dưới).

Cuộc tấn công đã phá hủy toàn bộ bệ phóng, hơn 30 UAV cảm tử tầm xa và 8 phương tiện quân sự.

Một đoạn video ngắn cho thấy một vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực gần sân bay, nơi Ukraine bố trí một số cơ sở. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh có nhiều thông tin về các vụ tấn công bằng UAV trên khắp lãnh thổ Nga. Nhiều sân bay quân sự ở 5 khu vực của Nga đã bị tấn công vào ngày 1/6. Truyền thông Ukraine cho rằng các vụ tấn công là một phần của chiến dịch lớn mang tên “Mạng nhện”, được chuẩn bị trong hơn một năm rưỡi.

Theo quân đội Nga, 3 trong số 5 vụ tấn công đã bị đẩy lùi thành công và không gây thiệt hại, trong khi hai vụ còn lại đã khiến một số máy bay bốc cháy nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Không có ai bị thương trong các vụ tấn công này.

Truyền thông Ukraine dẫn lời các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các vụ tấn công là một phần của chiến dịch lớn nhắm vào không quân chiến lược của Nga. SBU xác nhận đứng sau chiến dịch này khi công bố một bức ảnh cho thấy lãnh đạo SBU là ông Vasily Malyuk đang xem bản đồ 5 sân bay của Nga. Cơ quan này tuyên bố khoảng 1/3 số máy bay mang tên lửa hành trình của Nga đã bị đánh trúng trong các cuộc tấn công.

Chiến dịch “Mạng nhện” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trực tiếp giám sát và theo một số thông tin, tổng cộng 117 UAV đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.

Trước đó cùng ngày, đã xảy ra vụ tấn công đầu tiên bằng UAV tại vùng Irkutsk ở Siberia, nơi các UAV đã nhắm vào một căn cứ quân sự. Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nghiêm trọng.

Sự việc diễn ra chưa đầy một ngày sau khi hai cây cầu tại các vùng của Nga giáp biên giới với Ukraine bị sập do hành động phá hoại có chủ đích. Một trong hai vụ sập cầu đã làm trật bánh một đoàn tàu chở khách, khiến 7 người thiệt mạng và 71 người bị thương. Ủy ban Điều tra Nga kết luận cả hai cây cầu đều bị đánh sập bằng chất nổ. Thượng nghị sĩ Nga Andrey Klishas cáo buộc Ukraine đứng sau cả hai vụ việc.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.