Nga có thể phát triển vũ khí siêu thanh trong thập kỷ này

Đài phát thanh tin tức Nga ngày 22/11 dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn tên lửa chiến thuật Boris Obnosov cho biết Nga có thể phát triển các vũ khí siêu thanh trước cuối thập kỷ này và đây được coi là một nhiệm vụ ưu tiên.

Đài phát thanh tin tức Nga ngày 22/11 dẫn lời Tổng Giám đốc Tập đoàn tên lửa chiến thuật Boris Obnosov cho biết Nga có thể phát triển các vũ khí siêu thanh trước cuối thập kỷ này và đây được coi là một nhiệm vụ ưu tiên.

Ông Obnosov nêu rõ: "Chế tạo các vũ khí có tốc độ nhanh hơn Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh - khoảng 4.900km/giờ) là nhiệm vụ chính. Song đi kèm với đó là rất nhiều vấn đề khoa học. Những vũ khí đạt tốc độ từ Mach 6-8 (khoảng 7.350-9.800km/giờ) sẽ được sản xuất trước cuối thập kỷ này". Cũng theo ông Obnosov, Tập đoàn tên lửa chiến thuật đang nghiên cứu phát triển những loại vũ khí này để giúp Nga sánh ngang với nhiều nước phát triển.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.