Mỹ cho nổ vũ khí siêu thanh khi thử nghiệm

Quân đội Mỹ đã cho nổ một vũ khí siêu thanh chỉ ít giây sau khi rời bệ phóng tại bãi thử ở Alaska.

Giới chức quân đội Mỹ ngày 25/8 đã cho nổ một vũ khí siêu thanh chỉ ít giây sau khi rời bệ phóng tại bãi thử ở Alaska.

Mỹ cho nổ vũ khí siêu thanh khi thử nghiệm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong một thông báo, nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Maureen Schumann cho biết Lầu Năm Góc quyết định cho nổ và hủy chuyến bay thử nghiệm vũ khí nói trên do "trục trặc kỹ thuật" và để đảm bảo an toàn.

Theo bà Schumann, vụ phóng thử nghiệm vũ khí siêu thanh diễn ra lúc 4 giờ (giờ địa phương) tại tổ hợp phóng Kodiak ở Alaska. Việc giới chức quân đội Mỹ bất ngờ cho nổ vũ khí đã khiến cơ sở hạ tầng tại bãi phóng thiệt hại nghiêm trọng. Hiện các quan chức phụ trách chương trình thử nghiệm đang điều tra về lỗi kỹ thuật của vũ khí nói trên.

Vũ khí siêu thanh tiên tiến nói trên do Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia và Lục quân Mỹ phát triển. Đây là một phần của chương trình phát triển công nghệ mang tên "Tấn công toàn cầu nhanh chóng bằng vũ khí thông thường" nhằm chế tạo một tên lửa có thể hủy diệt mục tiêu ở bất cứ vị trí nào trên Trái Đất trong vòng 1 giờ sau khi nhận dữ liệu và được phép phóng. Trước đó, hồi tháng 11/2011, quân đội Mỹ đã phóng thử nghiệm thành công vũ khí này tại Hawaii.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.