Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

Nga đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh có khả năng bay ở tốc độ trên Mach 4,5 (khoảng 5.200 km/h). Thông tin này được Tổng giám đốc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Boris Obnosov công bố tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2013 đang diễn ra ở thành phố Zhukovsk, ngoại ô Moscow.
Nga đã chế tạo thành công tên lửa siêu thanh có khả năng bay ở tốc độ trên Mach 4,5 (khoảng 5.200 km/h). Thông tin này được Tổng giám đốc Tập đoàn Tên lửa chiến thuật Boris Obnosov công bố tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAKS-2013 đang diễn ra ở thành phố Zhukovsk, ngoại ô Moscow.
Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh ảnh 1

Hệ thống tên lửa Vityaz của Nga. Ảnh: Internet.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Obnosov cho biết loại tên lửa mới này có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh chỉ trong khoảng một vài giây. Theo ông Obnosov, hiện Nga đã có tên lửa siêu thanh với tốc độ Mach 4,5 và đang hướng tới những tên lửa hành trình tầm xa và ổn định với tốc độ siêu thanh trong bầu khí quyển. Ông Obnosov nhấn mạnh tốc độ siêu thanh được tính từ Mach 4,5 trở lên, do vậy cần thiết phải phát triển tên lửa có khả năng bay với tốc độ Mach 6, Mach 10 và Mach 14.Dự án chế tạo tên lửa siêu thanh vẫn được bảo mật, do đó những thông số, chức năng, đặc tính và hiệu suất của tên lửa này đều không được tiết lộ. Được biết, tên lửa này lần đầu tiên được thử nghiệm vào năm 2012 tại trường bắn Akhtubinsk, nhưng thông tin về cuộc thử nghiệm này không được công bố rộng rãi.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.