Nga chuyển sang dự trữ vàng và Nhân dân tệ thay cho đồng USD, Euro

Trong báo cáo thường niên năm 2020, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết đã giảm lưu trữ đồng Euro, đồng USD và bảng Anh trong kho dự trữ ngoại hối của nước này để chuyển sang vàng, Nhân dân tệ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Do đó, tỷ lệ của đồng Euro trong dự trữ ngoại hối của Nga trong năm 2020 đã giảm 1,6 điểm phần trăm xuống 29,2% kể từ ngày 1/1. Tỷ lệ của đồng bạc xanh Mỹ cũng giảm 3,3 điểm phần trăm xuống 21,2%. Tỷ lệ của bảng Anh cũng giảm nhẹ 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 6,3%.

Theo kênh truyền hình RT, cùng lúc đó, lượng vàng dự trữ của Nga đã tăng lên 23,3% từ mức 19,5% một năm trước đó. Đồng nội tệ của Trung Quốc cũng gia tăng tỷ lệ tại kho dự trữ của Moskva với tỷ lệ 12,8%. Tỷ lệ của các ngoại tệ khác cũng tăng 0,8 điểm phần trăm lên 7,2%.

Theo CBR, đồng Yên Nhật Bản chiếm 3,9% ngoại hối của Nga trong khi đồng đô la Canada chiếm 2,5% và đô la Australia chiếm 0,8%.

Vào năm 2020, giá trị tài sản của CBR bằng ngoại tệ và vàng đã tăng lên 588 tỷ USD.

Nga đã và đang đa dạng hóa dự trữ quốc gia, kể từ khi Washington bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2014, nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ của nền kinh tế nước này. Năm 2019, tỷ lệ dự trữ vàng thỏi của Nga lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ đô la Mỹ.

Trước đó, Điện Kremlin từng công khai tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt và áp lực của Mỹ đang buộc Nga phải tìm các loại tiền tệ thanh toán thay thế cho đồng USD để đảm bảo an ninh cho nền kinh tế của đất nước.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.