Nga chủ trì đàm phán tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Moskva sẽ chủ trì cuộc đàm phán quốc tế về việc tiêu hủy các loại vũ khí hóa học của Syria vào ngày 27/12 tới.
Ngày 24/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo Moskva sẽ chủ trì cuộc đàm phán quốc tế về việc tiêu hủy các loại vũ khí hóa học của Syria vào ngày 27/12 tới.
Nga chủ trì đàm phán tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên Đài Tiếng nói nước Nga, Thứ trưởng Ryabkov cho biết tham gia cuộc đàm phán tại thủ đô Moskva có các chuyên gia đến từ Nga, Mỹ, Syria, Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Ông khẳng định: "Chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trong khung thời gian đã định là vào nửa đầu của năm 2014".Kế hoạch trên, được OPCW thông qua tại La Haye (Hà Lan) vào tháng trước, theo đó hầu hết các hóa chất độc hại nhất sẽ được chuyển ra khỏi Syria trước ngày 31/12 và sẽ được tiêu hủy trước trung tuần tháng 3/2014. Toàn bộ số hóa chất được khai báo khác sẽ được tiêu hủy trước ngày 30/6/2014.Liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Syria, ngày 24/12, Tòa án Tối cao Tajikistan đã tuyên mức án 2 năm tù giam đối với 5 công dân nước này tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở quốc gia Trung Đông nói trên. Những người bị kết án là sinh viên Đại học quốc tế Syria và tình nguyện tham chiến trong lực lượng chống chính quyền Syria. Cả 5 đối tượng này đã bị cơ quan đặc nhiệm Tajikistan bắt giữ khi họ về nước hồi tháng Mười vừa qua.

Tờ "Độc lập" (Independent) của Anh số ra ngày 23/12 đưa tin Bộ Nội vụ nước này quyết định tước quốc tịch Anh của những phần tử Hồi giáo tham chiến tại Syria.

Biện pháp này giúp giảm thiểu nguy cơ đe dọa an ninh trên lãnh thổ Anh. Báo chí Anh cho biết có hàng trăm công dân Anh đang tham chiến trong các tổ chức khủng bố như al-Qaeda chống chính quyền Syria.

Theo các chuyên gia đánh giá, trong thành phần phe đối lập chống chính quyền Syria có từ 3.300 đến 11.000 tay súng đến từ 70 nước trên thế giới, trong đó có các nước thành viên Liên minh châu Âu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.