Hezbollah phục kích tiêu diệt 32 phiến quân Syria

Ít nhất 32 phiến quân thuộc Mặt trận Nusra đối lập ở Syria đã bị tiêu diệt tại vùng miền đông Liban hồi cuối tuần trước trong một trận phục kích do Hezbollah tiến hành.

Ngày 23/12, một nguồn tin an ninh cao cấp Liban cho biết, ít nhất 32 phiến quân thuộc Mặt trận Nusra đối lập ở Syria đã bị tiêu diệt tại vùng miền đông Liban hồi cuối tuần trước trong một trận phục kích do Hezbollah tiến hành.

Hezbollah phục kích tiêu diệt 32 phiến quân Syria ảnh 1

Chiến binh Hezbollah tưởng niệm tư lệnh Hassan Lakkis tại Baalbek hôm 4/12. Ảnh: Dailystar

Vụ phục kích diễn ra vào rạng sáng ngày 21/12 tại Wasdi al-Jamala, ngoại ô Nahle thuộc khu vực miền núi dọc biên giới Liban - Syria. Tại thời điểm đó, nhóm phiến quân Syria đang tìm cách đột nhập bất hợp pháp vào Liban. Xác các phiến quân này hiện vẫn do Hezbollah lưu giữ.

Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn trên đất Liban giữa phái vũ trang Hezbollah ủng hộ chính quyền Syria với phiến quân tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Hồi tháng 6 vừa qua, Hezbollah cũng mở cuộc phục kích tiêu diệt 12 phiến quân đối lập Syria thuộc lực lượng Ain al-Jawzeh tại đông Baalbek/Liban.

Cùng ngày, hãng thông tấn Syria dẫn lời Tổng thống Assad cho biết: Syria đang phải đối mặt với một cuộc tấn công lớn của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông Assad cũng chỉ trích các lãnh đạo phương Tây vì lối hành xử “hai mặt, vì lợi ích cá nhân ích kỉ mà không có hiểu biết gì về thực tế và bản chất” của cuộc nội chiến ở Syria.

HT (Dailystar)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.