Nga: Chống IS cần đồng thuận quốc tế, không hành động đơn phương

Nga không bao giờ từ bỏ các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng cho rằng cuộc chiến chống IS cần sự đồng thuận quốc tế. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 15/10.
Nga không bao giờ từ bỏ các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng cho rằng cuộc chiến chống IS cần sự đồng thuận quốc tế. Đó là phát biểu của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 15/10. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Medvedev nói: “Điểm then chốt cho mọi quyết định trong các hành động diệt trừ khủng bố là nó cần phải dựa trên sự đồng thuận quốc tế. Đó không phải là quyết định do một nước đưa ra, dù đó là nước được đánh giá cao, mà phải dựa trên sự đồng thuận quốc tế”.
Nga: Chống IS cần đồng thuận quốc tế, không hành động đơn phương ảnh 1

Máy bay của Mỹ và liên quân không kích IS tại thành phố Kobane, Syria. Ảnh: EPA

Thủ tướng Nga nhấn mạnh, Nga không bao giờ thoái lui trong hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố và đã từng có nhiều trường hợp cho thấy sự hợp tác thành công của Moskva. Tuy nhiên, “quyết định tiến hành các chiến dịch chống khủng bố phải dựa trên luật pháp quốc tế, quan trọng nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, và sự đồng thuận… Một chính phủ đơn lẻ tự ý hành động sẽ chẳng thể mang lại điều có gì tốt đẹp” – ông Medvedev bày tỏ quan điểm, đồng thời không quên đề cập đến các tiền lệ có sẵn, ví như bất ổn ở Iraq, Afghanistan và Syria. Liên quan đến tình hình Syria gắn với cuộc chiến chống quân khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, người đứng đầu chính phủ Nga nhìn nhận: chính quyền Syria là người duy nhất chịu trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ trước người dân nước này và vì thế bất kì hoạt động nào nhằm vào IS ở Syria đều phải xem xét đến yếu tố trên. HT (Theo TASS)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.