Nga chỉ trích Tổng thư ký NATO 'đui mù'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmusen khi ông này phát biểu rằng không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc Nga đã rút lực lượng khỏi khu vực gần biên giới Ukraine.
Ngày 8/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmusen khi ông này phát biểu rằng không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc Nga đã rút lực lượng khỏi khu vực gần biên giới Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cho rằng ông Rasmusen đã bị "đui mù" khi không thấy các hoạt động rút quân của quân đội Nga gần biên giới Ukraine.

Trước đó, ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin dã ra lệnh cho quân đội Nga đã rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine. Đồng thời, ông Putin cũng đề nghị những người biểu tình ở miền Đông Ukraine lùi thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu ý dân, dự kiến vào ngày 11/5, để tạo những điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đối thoại. Tuy nhiên, trong một tuyên bố tại Vácsava (Ba Lan), ông Rasmussen tuyên bố không thể xác nhận được điều này vì ông không thấy quân đội Nga rút quân.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.