Chính quyền Ukraine sẵn sàng đối thoại với miền Đông

Chính phủ Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với các đảng phái chính trị và giới chức khu vực ở miền Đông nước này về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, song sẽ không đối thoại với "các phần tử khủng bố".

Ngày 8/5, Chính phủ Ukraine tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với các đảng phái chính trị và giới chức khu vực ở miền Đông nước này về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, song sẽ không đối thoại với "các phần tử khủng bố".


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ukraine là một cuộc đối thoại toàn dân tộc với sự tham gia của các lực lượng chính trị, đại diện các khu vực và quần chúng. Tuy nhiên đàm phán với khủng bố là điều không thể và không hề được nghĩ tới". Kiev cũng gọi lực lượng ly khai ủng hộ Nga, vốn đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine, là "các phần tử khủng bố" hay "kẻ cướp" được Nga hậu thuẫn hòng gây bất ổn ở Ukraine.


Hôm 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc các nhà lãnh đạo thân Phương Tây của Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông tiến hành đối thoại - động thái mà Kiev cho rằng việc ông Putin đảo ngược quan điểm là bằng chứng cho thấy sức ép của quốc tế lên Moskva đang phát huy tác dụng.

Ngày 8/5, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã hoan nghênh "tinh thần xây dựng" của Tổng thống Putin về vấn đề Ukraine sau khi ông Putin đề nghị lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine ngừng kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập và cho biết các binh sĩ Nga đã rút khỏi khu vực biên giới.

Ông Steinmeier nói: "Tôi hoan nghênh tinh thần xây dựng của Tổng thống Putin sau cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter", đồng thời kêu gọi thực hiện ngay "những gì đã được thảo luận ở Moskva".

T.N


Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.