Quyền Thủ tướng Ukraine đề xuất 'quy chế đặc biệt' của tiếng Nga

Trong một phiên họp chính phủ tại Kharkov ngày 7/5, Thủ tướng do Quốc hội Ukraine bổ nhiệm Arseniy Yatsenyuk đã đề cập tới vấn đề quy chế của tiếng Nga ở nước này.
Trong một phiên họp chính phủ tại Kharkov ngày 7/5, Thủ tướng do Quốc hội Ukraine bổ nhiệm Arseniy Yatsenyuk đã đề cập tới vấn đề quy chế của tiếng Nga ở nước này.

Ông Yatsenyuk nói: "Theo khuôn khổ Hiến pháp, nếu việc đưa ra quy chế đặc biệt đối với tiếng Nga và các thứ tiếng khác của những người thiểu số ở Ukraine là cần thiết, tôi cho rằng đó sẽ trở thành chủ đề thảo luận và quyết định ở tầm quốc gia.

Cho dù còn một số bất đồng nhất định trong vấn đề này giữa các lực lượng chính trị khác nhau, bản hiến pháp dự thảo nên được chuyển cho các đối tác châu Âu để tiếp nhận ý kiến phản hồi và hoàn tất quá trình cải cách hiến pháp ở Ukraine".

Thủ tướng Yatsenyuk cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển bản hiến pháp dự thảo cho Hội đồng Venice - cơ quan cố vấn về luật hiến pháp của Hội đồng châu Âu - để xem xét càng sớm càng tốt.


TN

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.