Nga chỉ trích NATO làm trầm trọng thêm tình hình Đông Âu

Các hành động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) củng cố hướng Đông của tổ chức này, trong đó hành động mới nhất là quyết định của Mỹ bố trí thêm tại châu Âu một lữ đoàn thiết giáp, đã làm tình hình an ninh trong khu vực xấu đi nghiêm trọng.
Nga chỉ trích NATO làm trầm trọng thêm tình hình Đông Âu ảnh 1

Xe thiết giáp Mỹ tập trận tại Lithuania. Ảnh AFP

Đây là tuyên bố của Đại diện thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 31/3 trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Izvestia (Tin tức) của Nga.Ông Grushko nhấn mạnh lữ đoàn xe tăng bổ sung nhằm củng cố sườn phía Đông của NATO đi ngược lại Hiệp ước cơ sở Nga-NATO ký năm 1997, theo đó NATO không được bố trí thêm lực lượng đáng kể trên cơ sở thường trực. Theo ông, mặc dù NATO tuyên bố các lực lượng NATO bố trí trên cơ sở luân chuyển, nhưng thực tế lực lượng luân chuyển cũng không khác gì lực lượng thường trực. Đại diện ngoại giao Nga cũng nêu rõ hiện không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với lợi ích của NATO ở sườn phía Đông.Cũng theo ông Grushko, 2 cơ sở tại châu Âu trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, trong đó cơ sở tại Romania đã hoàn tất và cơ sở tại Ba Lan đang tiếp tục được xây dựng, rõ ràng đi ngược lại Hiệp ước cơ sở Nga-NATO.Đề cập tới hoạt động của Hội đồng Nga-NATO, ông Grushko cũng cho biết chưa có quyết định triệu tập cuộc họp của hội đồng này. Hội đồng Nga-NATO không tiến hành cuộc họp nào kể từ tháng 6/2014. Tháng 12/2015 Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tổ chức này đã thông qua quyết định khôi phục lại hoạt động của Hội đồng Nga-NATO. Ngày 13/,2 tại hội nghị an ninh Munich (Đức) ông Stoltenberg cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khả năng khôi phục lại hoạt động của Hội đồng Nga-NATO. Tuy nhiên, sau đó Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo hiện hai bên chưa thống nhất được chương trình nghị sự.Giới chức quân sự Mỹ ngày 30/3 cho biết quân đội Mỹ sẽ triển khai một lữ đoàn thiết giáp chiến đấu tới Đông Âu từ tháng 2/2017, một phần trong nỗ lực hiện nay của Washington luân chuyển binh sĩ tại khu vực này nhằm trấn an các đồng minh. Theo các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc khẳng định sẽ triển khai đồng bộ các khí tài hiện đại trang bị cho lữ đoàn trên tới Đông Âu, đồng thời rút các thiết bị vốn được bố trí từ trước khỏi khu vực này để tiến hành bảo dưỡng. Theo cơ cấu hiện nay, một lữ đoàn thiết giáp tác chiến của Mỹ có khoảng 4.500 binh sĩ, hàng chục phương tiện thiết giáp hạng nặng, xe tăng và các khí tài khác.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.