NATO hối thúc Mỹ điều U-2 do thám Nga

Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu nhận định rằng Mỹ cần sử dụng trở lại máy bay do thám tầm cao U-2 để thực hiện các sứ mệnh nhằm vào Nga.
NATO hối thúc Mỹ điều U-2 do thám Nga ảnh 1

Máy bay do thám U-2 của không lực Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Báo Independent dẫn lời Tướng Breedlove nhấn mạnh Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu (EUCOM) cần U-2 và một loại máy bay do thám khác là RC-135 “Rivet Joint” hoạt động ở châu lục này để tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng ít có khả năng máy bay U-2 sẽ tiến hành hoạt động trinh sát trên bầu trời Nga nếu chúng được điều động tới châu Âu, và sẽ chỉ hoạt động trong không phận NATO để thực hiện các nhiệm vụ giám sát từ trên cao ở các vùng biên giới Nga.

Các máy bay do thám U-2 do hãng Lockheed chế tạo từng tham gia các hoạt động do thám của Mỹ đối với lãnh thổ Liên Xô trong phần lớn Chiến tranh Lạnh từ 1947–1991. Loại máy bay do không quân Mỹ vận hành này có khả năng thu thập thông tin tình báo ở tầm cao rất lớn trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm.

Tướng Philip Breedlove ngày 29/3 cũng cho rằng, NATO cần nâng cấp các đơn vị tuần tra trên không của liên minh này ở các quốc gia vùng Baltic thành một lực lượng sẵn sàng chiến đấu có khả năng bảo vệ họ trong thời chiến.

Một lực lượng đa quốc gia của NATO hiện có 8 máy bay tuần tra trên các bầu trời của Estonia, Latvia và Lithuania. Hoạt động giám sát trên không này đã được tăng cường từ 4 máy bay năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Phát biểu với báo giới ở Vilnius, ông Breedlove nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng liên minh này thực sự cần sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng thủ trên không, và tất nhiên, chúng tôi đang xem xét đến khả năng này. Tuần tra và phòng thủ trên không là hai tình huống khác nhau. Giám sát trên không ở Baltic là một nhiệm vụ thời bình".

Từ tháng 4/2014, Mỹ đã điều động một lực lượng gồm khoảng 600 binh sĩ tới các nước Baltic và Ba Lan. Lực lượng này được tăng cường bởi các đợt luân chuyển quân không thường xuyên của các đồng minh NATO khác.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.