Nga chi 9,24 tỷ USD chế tạo UAV

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ chi khoảng 320 tỷ rúp (9,24 tỷ USD) cho chương trình trang bị thiết bị bay không người lái (UAV) cho các lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Bộ Quốc phòng nước này sẽ chi khoảng 320 tỷ rúp (9,24 tỷ USD) cho chương trình trang bị thiết bị bay không người lái (UAV) cho các lực lượng vũ trang.

Theo Bộ trưởng Shoigu, ngân quĩ này nằm trong chương trình vũ trang quốc gia của Nga tới năm 2020. Và hiện trong phiên chế của quân đội Nga có “gần 500 UAV”, được sử dụng để trinh sát, đảm bảo thông tin liên lạc và truyền phát tín hiệu. Ông Shoigu lưu ý “đương nhiên, công việc vẫn rất nhiều”.

Nga chi 9,24 tỷ USD chế tạo UAV ảnh 1

Theo ông Shoigu, trước đó đã diễn ra một cuộc diễn tập sử dụng các UAV để liên tục giám sát các vật thể di động trong quãng thời gian 100 giờ và không phải tất cả các UAV đều hoàn thành nhiệm vụ. Để cải thiện tình hình, các nhà điều hành nhóm khoa học ở Voronezh đã phát triển 5 chương trình, bắt đầu được áp dụng trong các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên chi tiết các chương trình này không được công bố.

Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được các UAV mới Orlan, Tachyon, Aileron và nhiều loại khác. Tháng 12/2013, Bộ Quốc phòng Nga đã mua của công ty Enix ở Kazan 34 UAV Aileron-3SV với giá 100 triệu rúp.

Trong khi đó, công ty Sukhoi đang phát triển cho Bộ Quốc phòng Nga UAV tấn công nặng 20 tấn. Thiết bị này sử dụng các công nghệ của máy bay tiêm kích tương lai T-50 (PAK FA). Dự kiến, loại UAV này sẽ ra đời năm 2018. Trong giai đoạn 2015-2016, Nga sẽ chế tạo UAV tấn công nặng 5 tấn, do 2 công ty Sokol và Tranzas phát triển.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.