Nga tìm ra lời giải cho bài toán tuyển quân

Bộ Quốc phòng Nga vừa hoàn tất một số dự thảo luật, theo đó một thanh niên có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo hình thức học chuyên ngành tại các trường đại học quân sự.

Báo Độc lập (Nga) ngày 12/2 cho biết Bộ Quốc phòng Nga vừa hoàn tất một số dự thảo luật, theo đó một thanh niên có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo hình thức học chuyên ngành tại các trường đại học quân sự.

Như vậy trong tương lai gần, chính phủ Nga sẽ xem xét sửa đổi các luật liên bang "Về Quốc phòng", "Về nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong quân ngũ", cũng như các quy định liên quan khác về đào tạo binh nghiệp cho sinh viên tại các trường đại học.

Nga tìm ra lời giải cho bài toán tuyển quân ảnh 1

Sinh viên Nga sẽ được đào tạo binh nghiệp ngay trên ghế giảng đường đại học.

Hồi tháng 12 năm ngoái, trong bản thông điệp hàng năm được trình bày trước Quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giao trọng trách trên cho chính phủ và Hội đồng An ninh. Hai tháng đã trôi qua và "lộ trình" thực hiện nhiệm vụ đang dần hình thành, trước hết trong lĩnh vực sửa đổi các bộ luật tương ứng. Một Nhóm công tác liên bộ đã được thành lập, hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov.

Dự thảo văn bản sửa đổi luật sẽ sớm được trình bày trước Chính phủ và công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông. Tuy nhiên, một số sửa đổi luật hiện đã được công bố trong nội bộ Bộ Quốc phòng. Cụ thể, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga còn tham vọng đi xa hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống giao phó. Đó là bên cạnh việc đào tạo binh sĩ, coi đó như một quá trình huấn luyện, Bộ Quốc phòng còn đề xuất đào tạo những thanh niên có nguyện vọng theo đổi con đường binh nghiệp.

Nói cách khác, một sinh viên trải qua khóa đào tạo quân sự sẽ được coi như đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và sẽ được đưa vào biên chế Quân đội Nga, sau khi tốt nghiệp khóa học, trả thi và còn được cấp bằng hoặc chứng chỉ tương ứng. Những sinh viên-binh nghiệp này được coi như nguồn quân lực dự trữ của Nga. Tuy nhiên, để thực hiện ý tưởng trên, trước hết Nga cần sửa đổi các bộ luật liên quan như quy định về nghĩa vụ quân sự, các quy định về chuẩn sức khỏe cũng như các ngành đào tạo đại học quân sự... Theo kế hoạch giai đoạn đầu tiên, Nga bắt đầu tuyển sinh đào tạo quân sự ​​từ ngày 1/9/2014.

Trưởng ban Tổ chức thực thi kế hoạch, Trung tướng Tổng tham mưu Vasily Tonkoshkurov mới đây cho biết trong năm đào tạo đầu tiên, Nga sẽ tuyển sinh khoảng 53.000 sinh viên, trong số đó, sẽ đào tạo lý thuyết cho 10.000 em theo hệ sĩ quan 2,5 năm; 15.000 em theo hệ trung sĩ 2 năm và 28.000 em đào tạo ngắn hạn hệ 1,5 năm.

Giai đoạn hai, dự kiến ​​bắt đầu ngày 1/9/2015 với số lượng tuyển sinh cao hơn và quy mô đào tạo sâu rộng hơn, trên cơ sở phối kết hợp giữa các trường đại học quân sự. Giai đoạn ba cũng bắt đầu vào mùa tuyển sinh sau đó đúng một năm và Bộ Quốc phòng sẽ triển khai đào tạo đại trà kiến thức quân sự cho sinh viên tất cả các trường đại học trong cả nước.

Nếu kế hoạch trên của Bộ Quốc phòng được chấp nhận và đi vào thực hiện, tất cả sinh viên đều có khả năng phục vụ và sẽ được đưa vào biên chế quân đội, góp phần tích cực trước hết tới việt tăng quân số của Bộ Quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh giới chức quốc phòng cho biết vào mùa tuyển quân mùa Xuân và mùa Thu tới, họ cũng không hy vọng tuyển được nhiều tân binh và đây là tình trạng Nga chưa thể khắc phục được từ nhiều năm qua.

Hồi đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố một trong những nhiệm vụ chính được ưu tiên hàng đầu của Bộ trong năm 2014 này là tăng số lượng binh lính tham gia quân ngũ theo hình thức hợp đồng (nghĩa là được hưởng lương, khác với lính nghĩa vụ). Bên cạnh đó Nga cũng nghiên cứu và đưa vào sử dụng bộ quân phục mới, đẹp và tiện dụng hơn, nhằm động viên tinh thần tự hào của thanh niên Nga khi khoác trên mình trang phục người lính.

Quế Anh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.