Nga chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới

Giám đốc Trung tâm Hạt nhân liên bang Nga, ông Valentin Kostyukov ngày 30/7 cho biết Nga đang chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới (UFL-2M) tại thành phố hạt nhân Sarov. Phần đầu tiên của thiết bị này sẽ được đưa vào khai thác năm 2017.

Giám đốc Trung tâm Hạt nhân liên bang Nga, ông Valentin Kostyukov ngày 30/7 cho biết Nga đang chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới (UFL-2M) tại thành phố hạt nhân Sarov. Phần đầu tiên của thiết bị này sẽ được đưa vào khai thác năm 2017.


Theo ông Kostyukov, công đoạn thiết kế đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 1/8, sau đó trong vòng một năm bản thiết kế sẽ được chi tiết hóa và tiếp đến sẽ bắt đầu giai đoạn đẩy mạnh công việc chế tạo. Ngay sau khi thông qua quyết định đưa phần đầu tiên của thiết bị laser mạnh nhất vào khai thác, Nga sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm nghiêm túc.


UFL-2M có 192 chùm tia laser, chiếm diện tích gần bằng 2 sân bóng đá, điểm cao nhất đạt chiều cao ngôi nhà 10 tầng. Loại thiết bị này có năng lượng lớn nhất với xung lượng cao hơn 2 megajoule, trong khi các thiết bị tương tự ở Mỹ và Pháp chỉ đạt mức 1,8 megajoule. Các nghiên cứu cơ bản về plasma dày đặc nhiệt độ cao sẽ được tiến hành trên thiết bị có một không hai này.


Nga hy vọng đây sẽ trở thành một trung tâm quốc tế, nơi không chỉ có các nhà khoa học trong nước mà cả các nhà khoa học nước ngoài cũng sẽ đến sử dụng.


Giám đốc Trung tâm Hạt nhân Nga cho biết thêm quyết định chế tạo thiết bị laser mạnh nhất thế giới này được thông qua hết sức phức tạp, trong khi đó các đồng nghiệp Mỹ và Pháp đã bắt đầu tiến hành công việc này từ lâu. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại cho các nhà vật lý của Nga thời gian và cơ hội điều chỉnh, để đưa ra ý tưởng về một thiết bị laser hoàn thiện hơn, vượt trội về một loạt thông số so với các thiết bị tương tự của Anh và Pháp.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.