Nga chế tạo "áo phủ" Mantya chống lựu đạn

Các chuyên gia nghiên cứu đã kết hợp thành công giữa hệ thống tấm giáp chống súng phóng lựu RPG và công nghệ ngụy trang Nakidka làm xe tăng khó bị radar nhận dạng.
Nga chế tạo "áo phủ" Mantya chống lựu đạn ảnh 1

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia Viện nghiên cứu khoa học thép của Nga đã sáng chế ra một vật liệu độc đáo, vừa là lớp giáp phòng đạn chống tăng vừa làm cho xe thiết giáp "tàng hình" trước các radar, thậm chí máy dò ảnh nhiệt.
Theo cổng thông tin Novosti VPK, các chuyên gia nghiên cứu đã kết hợp thành công giữa hệ thống tấm giáp chống súng phóng lựu RPG và công nghệ ngụy trang Nakidka làm xe tăng khó bị radar nhận dạng. Kết cấu có tên Mantya là tấm chắn từ những thành phần hợp kim rời được cài đặt ở cự li từ 50 đến 1.500 mm cách đối tượng cần bảo vệ.
Tấm giáp sẽ tác động cùng lúc tới thân và đầu xuyên của lựu đạn chống tăng khi bị bắn vào. RPG không kích nổ khi tiếp cận vì bề mặt Mantya có độ dày thấp. Tác động của các thành phần rời phá hủy mạch nổ. Áo phủ Mantya làm giảm 6 lần các tín hiện phản xạ radar, giảm 2-3 lần khả năng bị phát hiện bằng dò tia hồng ngoại.
(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.