Đạn dược Nga được cất trong thùng không cháy

Ngày 8/12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Dmitry Bulgakov cho hay Bộ Quốc phòng nước này đang áp dụng những cách thức lưu trữ đạn dược an toàn hơn trong thùng chứa làm từ các vật liệu không cháy.
Đạn dược Nga được cất trong thùng không cháy ảnh 1

Lính Nga kiểm tra đạn dược ở miền nam Sevastopol.

Chủ đề này nhận được sự chú ý đặc biệt do một loạt sự cố trong Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, liên quan đến những vụ cháy nổ xảy ra tại các kho đạn dược của quân đội.
Theo thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, các loại vật liệu hiện đại dùng để sản xuất thùng chứa sẽ có tính năng vượt trội so với các thùng gỗ được sử dụng trước đây. Đặc điểm đầu tiên và chủ yếu nhất của thùng chứa mới là tính chống cháy. Một thùng chứa như vậy có thể bảo vệ đạn dược khỏi ảnh hưởng của lửa ở nhiệt độ đến 500 độ C trong thời gian 15 phút trong thời gian chờ cứu hỏa xuất hiện.
Thêm vào đó, thời hạn sử dụng của những thùng chứa này cao hơn từ hai đến ba lần so với thùng gỗ. "Một thùng đạn như thế có thể sử dụng không dưới 50 năm nếu đưa vào kho lưu trữ".
(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.