Nga chạy đua với thời gian giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt

Các lực lượng cứu hộ Nga đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 125m dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập hầm mỏ Pioneer, thuộc vùng Amur, hơn 4 ngày trước đó. 

Trong thông báo ngày 22/3, giới chức địa phương cho biết công tác cứu hộ được thực hiện hết sức khẩn trương với 226 nhân viên và 29 phương tiện, máy móc cứu hộ được huy động. Sau nhiều nỗ lực, các nhân viên cứu hộ đã di chuyển được 220m vào bên trong hầm mỏ Pioneer. 

Thống đốc vùng Amur Vasily Orlov cho biết lực lượng cứu hộ đã tiến hành khoan một cái giếng có độ sâu 262m, nghiêng 49 độ để tiếp cận nơi các thợ mỏ đang mắc kẹt dưới lòng đất. Camera quan sát được đưa xuống giếng để nắm tình hình bên dưới và thiết lập đường dây liên lạc với các thợ mỏ đang bị mắc kẹt. Hiện đã hoàn thành được 145m trong 262m cần khoan.

Công tác cứu hộ không chỉ diễn ra dưới lòng đất mà cả trên mặt đất. Các nhân viên đã dọn tuyết ở xung quanh mỏ để khôi phục lại đoạn đường đến nơi đặt một máy bơm lớn dùng để bơm nước ra khỏi những hố gần đó, ngăn nước tràn xuống hầm mỏ.

Tối 18/3, tại mỏ vàng Pioneer xảy ra sự cố sập đất đá. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp LB Nga, 13 thợ mỏ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh giới chức địa phương phải làm tất cả mọi biện pháp cần thiết để cứu các thợ mỏ. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực để huy động tối đa mọi nguồn lực.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.