Nga cấp tài trợ mới cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này đã nhận được khoản cung cấp mới của Nga trị giá 9 tỷ USD và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm sau.
Chú thích ảnh
Công trường nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại Akkuyu. Ảnh: turkiyetoday.com

Tập đoàn Rosatom hiện đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ tại Akkuyu, thuộc tỉnh Mersin ven biển Địa Trung Hải. Nhà máy được xây dựng theo thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD được ký năm 2010. Ban đầu, nhà máy được dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025 nhưng sau đó đã bị trì hoãn.

Phát biểu họp báo ở thành phố Istanbul, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết: "Khoản tài trợ sẽ được sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2027. Trong đó, ít nhất sẽ có 4 - 5 tỷ USD được sử dụng trong năm 2026 dưới dạng tài trợ nước ngoài”. Cũng theo ông Bayraktar, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đàm phán với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ về các dự án hạt nhân ở tỉnh Sinop và vùng Thrace. Ông nhấn mạnh Ankara muốn nhận được "lời đề nghị cạnh tranh nhất".

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với công ty ACWA Power của Saudi Arabia (Arập Xêút) về gói dự án năng lượng Mặt Trời công suất 5.000 megawatt. Bộ trưởng Bayraktar bày tỏ tự tin: "Chúng tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận này vào quý I/2026, với công suất 2.000 megawatt trong giai đoạn đầu..., trong đó 1.000 megawatt ở Sivas và 1.000 megawatt ở Taseli".

Bộ trưởng Bayraktar cũng cho biết nước này đang đàm phán một dự án năng lượng Mặt Trời và lưu trữ với một công ty khác đến từ vùng Vịnh. Chi phí đầu tư ước tính của dự án vào khoảng 1,5-2 tỷ USD.

 Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.