Nam Phi đặt mục tiêu mở rộng quy mô điện hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 22/10, Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng Nam Phi Kgosientsho Ramokgopa cho biết nước này đặt mục tiêu khôi phục và nâng cấp công nghệ lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR), đồng thời lên kế hoạch phục hồi hoạt động bảo trì và chăm sóc Lò phản ứng module Pebble Bed (PBMR) vào quý I năm sau, hoặc thậm chí sớm hơn.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng Nam Phi Kgosientsho Ramokgopa. Ảnh: moit.gov.vn

Nam Phi từng được xem là quốc gia đi đầu toàn cầu trong phát triển công nghệ PBMR. Tuy nhiên, chương trình này đã bị dừng lại vào năm 2010 sau khi chính phủ chi hơn 10 tỷ rand (khoảng 577 triệu USD) mà chưa kịp xây dựng mô hình trình diễn như kế hoạch ban đầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ramokgopa cho biết Nam Phi đã đạt được nhiều tiến triển trong các quy trình nội bộ để chứng minh sự cần thiết của việc nâng cấp, chăm sóc và bảo trì PBMR. Ông nhấn mạnh thêm rằng Nam Phi đang nhận thấy “những cơ hội lớn trên toàn cầu”, khi các tập đoàn công nghệ và trung tâm dữ liệu lớn ngày càng quan tâm đầu tư vào công nghệ SMR nhờ tính an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Theo Kế hoạch Tài nguyên Tích hợp (IRP) năm 2025 dự kiến được công bố trong thời gian tới, tổng công suất phát điện mới của Nam Phi vào năm 2039 dự kiến sẽ đạt hơn 105 gigawatt. Trong đó, năng lượng tái tạo được kỳ vọng chiếm hơn 1/2, phù hợp với định hướng giảm dần sự phụ thuộc vào than đá.

Cụ thể, công suất phát điện hạt nhân mới dự kiến đạt 5,2 gigawatt, điện khí 16 gigawatt, điện gió 34 gigawatt, và điện Mặt Trời đạt 25 gigawatt vào năm 2039. Kế hoạch này cũng thể hiện tham vọng tái thiết ngành công nghiệp hạt nhân của Nam Phi, với định hướng công nghiệp hóa sâu rộng và khả năng mở rộng quy mô tới 10 gigawatt điện hạt nhân mới trong dài hạn.

Ông Ramokgopa cho biết thêm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Nga nằm trong số các quốc gia có thể hợp tác với Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nam Phi (SNP) để phát triển công nghệ SMR. 

Hiện nay, công ty điện lực nhà nước Eskom đang vận hành nhà máy điện hạt nhân thương mại duy nhất của châu Phi, đặt gần thành phố Cape Town. Ai Cập đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của mình, trong khi các quốc gia khác như Namibia, Niger và Ghana cũng đang xem xét khả năng phát triển điện hạt nhân.

Hoàng Minh – Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.