Nga cáo buộc phương Tây trợ giúp Ukraine kế hoạch ‘gây gổ’ trên biển Azov

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố bà nghi ngờ có một vài đối tác phương Tây biết rõ hoặc thậm chí tham gia lên kế hoạch vụ đụng độ giữa Hải quân Nga và Ukraine trên Biển Azov.
Chú thích ảnh
Hải quân Nga chặn tàu Ukraine trên biển Azov. Ảnh: Crimea FSB

Theo hãng thông tấn TASS, Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga bà Zakharova không loại trừ khả năng một số quốc gia phương Tây có thể tham gia lên kế hoạch cho diễn biến ngày 25/11 vừa qua trên Eo biển Kerch.

“Đây là một sự khiêu khích cố ý. Tôi nghi ngờ rằng một vài quốc gia phương Tây biết hoặc thậm chí tham gia lên kế hoạch. Đó là lý do vì sao chuyện này không thể là vô tình được. Các báo cáo đánh giá đang được tiến hành, chỉ để chứng minh điều đó”, bà Zakharova trả lời phỏng vấn trên kênh Channel One.

Ngày 25/11, ba tàu chiến của Hải quân Ukraine đã xâm nhập trái phép lãnh hải Nga khi trên đường từ Biển Đen tới thành phố cảng Mariupol. Phía Nga buộc phải sử dụng vũ khí để ngăn tàu dừng lại. Ba trong số các thủy thủ đoàn bị thương nhẹ song cũng nhận được hỗ trợ y tế từ phía Nga. Cả 3 tàu đều được đưa về cảng Kerch.

Nga miêu tả vụ việc là một sự khiêu khích, trong khi giới chức Ukraine tuyên bố thiết quân luật. Cả Liên minh châu Âu và NATO đều kêu gọi các bên giảm leo thang tình hình.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, giới chuyên gia nhận định Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không thể nào tiến hành khiêu khích mà không có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài.

“Phương Tây, chủ yếu là Mỹ, người cho đến nay không dám thách thức Nga về mặt quân sự trên biển Azov, rõ ràng là đẩy Tổng thống Poroshenko vào cuộc tấn công. Hy vọng của họ là Nga sẽ có phản ứng quân sự và trở thành bên gây hấn”, chuyên gia địa chính trị người Pháp Jean-Paul Baquiast giải thích.

Chuyên gia quân sự Bỉ Pierre Henrot chia sẻ quan điểm với người đồng nghiệp Pháp: “Khi chính quyền Kiev cử ba tàu hải quân nhỏ vượt qua Eo biển Kerch mà không cảnh báo Nga, đó đơn thuần là một sự khiêu khích hoặc kiểm tra thái độ của Nga. Ukriane được Washington khuyến khích ư? Rất có thể”.

Ông Henrot cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào để thay đổi tình hình có thể dẫn đến việc Moskva phong tỏa cảng Mariupol và khuyến cáo Kiev không nên làm phiền "gấu Nga".

Theo Nina Bashkatov - một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Liege (Bỉ), không loại trừ khả năng sự khiêu khích ở Eo biển Kerch tìm cách làm lu mờ cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump cũng như ngăn cản hai nhà lãnh đạo “xích lại gần nhau”.

“Sự cố Eo biển Kerch xảy ra đúng lúc để ‘đầu độc’ cuộc gặp tại Hội nghị G20, nơi hai nhà lãnh đạo Trump và Putin sẽ gặp nhau vào cuối tuần này. Đây là một sự khiêu khích có chiến thuật, được hình thành để ngăn chặn bất kỳ sự xích lại gần nhau giữa các siêu cường quốc”, chuyên gia Bashkatov bày tỏ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Nữ cung thủ 19 tuổi người Ấn Độ Sheetal Devi đã có màn trình diễn nổi bật trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, khi đạt 704/720 điểm ở vòng phân hạng nội dung cung 3 dây đơn nữ, cân bằng kỷ lục thế giới và lập kỷ lục châu Á mới.

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia đang chịu sức ép đẩy nhanh hành động bảo vệ thiên nhiên, trong bối cảnh các mục tiêu đến năm 2030 chệch hướng và hàng nghìn tỷ USD ngân sách vẫn được rót vào những hoạt động gây suy thoái đa dạng sinh học.