Nga cáo buộc Phương Tây đang tìm cách leo thang xung đột ở Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục hỗ trợ và leo thang xung đột ở Ukraine, điều này được chứng minh qua các quyết định gần đây về hỗ trợ quân sự từ Thụy Điển và Mỹ. 
Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại một cuộc họp báo ngày 11/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sự leo thang xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng các quyết định gần đây về việc cung cấp hỗ trợ quân sự mới từ Thụy Điển và Mỹ cho Ukraine là minh chứng rõ ràng cho thấy phương Tây đang muốn duy trì cuộc chiến này.

Bà Zakharova cho rằng những hành động của phương Tây, đặc biệt là các khoản hỗ trợ quân sự lớn, đang làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine và đẩy xung đột vào giai đoạn căng thẳng hơn. Đáng chú ý, Thụy Điển vừa công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 440 triệu USD và Mỹ cũng thông báo phân bổ 250 triệu USD cho các nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số viện trợ quân sự mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine, với sự tham gia tích cực từ các quốc gia như Đức, Đan Mạch, và Hà Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước như Mỹ và Thụy Điển không chỉ cung cấp vũ khí mà còn hỗ trợ tài chính và chiến lược, khiến tình hình chiến sự thêm phần phức tạp và kéo dài. Việc gia tăng viện trợ quân sự từ các nước NATO được cho là không giúp cải thiện tình hình mà ngược lại còn làm gia tăng tổn thất cho cả hai bên tham chiến.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, sự can thiệp của phương Tây đã "vi phạm những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và không tôn trọng các khía cạnh pháp lý quan trọng của xung đột, mặc dù Nga đã nhiều lần đề xuất đàm phán hòa bình và giải quyết xung đột dựa trên các thỏa thuận đã được thống nhất, nhưng các nỗ lực này luôn bị Kiev và các đồng minh phương Tây phớt lờ".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên các tài liệu đã được thống nhất tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, ông Putin chỉ ra rằng "Kiev liên tục đưa ra các yêu cầu không thực tế và thiếu tính khả thi, dẫn đến việc các cuộc đàm phán không thể tiến triển".

Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây tại các khu vực của Nga, bao gồm Kursk, đã khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn hơn, làm cho Moskva càng thêm thận trọng trong việc tiếp tục các cuộc đàm phán.

Nga cũng cho rằng, ngoài mục đích quân sự, các động thái của phương Tây còn mang tính chính trị khi cố tình lợi dụng xung đột để kiềm chế ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế. Theo Điện Kremlin, phương Tây không chỉ phớt lờ những đề xuất hòa bình của Nga mà còn có những hành động nhằm làm suy yếu vị thế của Moskva. Những hỗ trợ quân sự liên tục từ các nước NATO cho Ukraine được nhìn nhận như một cách để duy trì áp lực lên Nga, khiến tình hình ngày càng khó kiểm soát.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (eurasia.expert)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.