Nga cáo buộc hầu hết các vụ tấn công mạng bắt nguồn từ châu Âu và Mỹ

Ngày 27/6, Phó Giám đốc Trung tâm Phản ứng Mối đe dọa mạng Quốc gia Nga Nikolai Murashov cho rằng hầu hết các cuộc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu ở Nga bắt nguồn từ các trung tâm ở Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
Chú thích ảnh
Hầu hết các cuộc tấn công nhằm đánh cắp thông tin liên quan tới các công nghệ của Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Cơ quan Thông tin Quốc tế Rossiya Segodnya, ông Murashov cáo buộc: "Các trung tâm kiểm soát ở châu Âu và Mỹ thường xuyên được sử dụng cho các cuộc tấn công nhằm vào các nguồn thông tin Nga".

Ông Murashov đã viện dẫn dữ liệu của các công ty quốc tế cho rằng các thực thể có trụ sở tại Mỹ là nguồn chính của các mối đe dọa mạng như vậy. Quan chức này nhấn mạnh các phân tích đều cho thấy hầu hết các cuộc tấn công đều nhằm mục đích đánh cắp thông tin liên quan tới các công nghệ của Nga được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp hạt nhân, năng lượng, chế tạo tên lửa, cũng như các thông tin từ các mạng lưới chính quyền bang.

Tuyên bố trên được đưa ra gần 2 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các thông tin về sự gia tăng số vụ tấn công mạng của Mỹ nhằm vào Nga được tờ New York Times công bố ngày 15/6 vừa qua. Theo đó, báo này dẫn lời các quan chức chính phủ đương chức và đã nghỉ hưu của Mỹ cho biết Washington đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công mạng và cài mã độc nhằm vào mạng lưới điện của Nga như một lời cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích tờ báo này có "hành động phản quốc thực sự" vì đăng bài biết "sai sự thật" trên.

Hồi năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể ủy quyền các chiến dịch mật trên không gian mạng mà không cần sự phê chuẩn của Tổng thống. Cũng trong năm này, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ Chỉ huy không gian mạng trực thuộc Lầu Năm Góc tiến hành các chiến dịch mà không cần thông qua ông.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.