Nga cảnh cáo “Luật ủng hộ tự do cho Ukraine”

Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc Tổng thống Mỹ kí ban hành Luật “Hỗ trợ tự do cho Ukraine” đi kèm với đó là đe dọa áp đặt các lệnh cấm vận mới chống Nga sẽ hủy hoại các cơ hội hợp tác Nga - Mỹ trong một thời gian dài.
Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, việc Tổng thống Mỹ kí ban hành Luật “Hỗ trợ tự do cho Ukraine” đi kèm với đó là đe dọa áp đặt các lệnh cấm vận mới chống Nga sẽ hủy hoại các cơ hội hợp tác Nga - Mỹ trong một thời gian dài.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Nga đối với động thái mới của Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Luật trên được Tổng thống Barack ký ban hành trước đó một ngày, cho phép, nhưng không ủy quyền cho Tổng thống cung cấp viện trợ quân sự trị giá 350 triệu USD cho Ukraine. Nó cũng mở đường cho việc Mỹ áp đặt một lệnh cấm vận kinh tế mới nhằm vào các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và tài chính của Nga - dù Nhà Trắng khẳng định không có ý định thực thi biện pháp đó vào thời điểm hiện nay. Ông Obama tuyên bố, việc ký ban hành luật mới không phản ánh sự thay đổi trong chính sách trừng phạt vốn được căn cứ theo diễn biến thực tế, có sự phối hợp với các đối tác, đồng minh.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cùng ngày đã trình Quốc hội Dự luật về bãi bỏ áp dụng quy chế không liên kết. Ông Poroshenko khẳng định việc thông qua Dự luật trên là vấn đề cấp bách và phải được đặt trong chương trình nghị sự một phiên họp khẩn cấp. Động thái này sẽ mở đường để Ukraine đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp trong tuần tới để xem xét, thông qua một đạo luật về sửa đổi một số điều khoản cản trở việc gia nhập NATO.

Hoài Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.