Nga cảnh báo nguy cơ cao Trung Đông bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực

Nguy cơ cuộc xung đột Hamas - Israel lan sang các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông là rất cao. Đây là khẳng định của Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Rossiya-24 ngày 15/11.
Chú thích ảnh
Người dân mang quốc tịch nước ngoài chờ để rời Gaza vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah ngày 10/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Đại sứ Viktorov chia sẻ: “Tôi có thể nói rằng mức độ đối đầu giữa Israel và Palestine là rất cao và thật không may, nguy cơ xung đột lan rộng sang toàn khu vực là rất lớn”. Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh điều quan trọng là không để xung đột leo thang và các bên cần hành động để ngăn chặn điều này.

Đại sứ Viktorov cũng bày tỏ cảm ơn phía Israel, Palestine và Ai Cập hỗ trợ sơ tán công dân Nga khỏi Dải Gaza. 

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hoạt động sơ tán công dân Nga tại vùng lãnh thổ này vẫn đang tiếp tục. Ông cũng cho biết Nga không chỉ sơ tán công dân của mình và còn giúp sơ tán công dân các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và các nước khác có yêu cầu giúp đỡ. Hiện có trên 1.000 công dân Nga cần phải sơ tán và nhóm công dân Nga đầu tiên gồm 70 người đã đi qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập ngày 12/11.

Tình hình ở Trung Đông xấu đi nghiêm trọng sau vụ các tay súng của Phong trào Hồi giáo Hamas từ Dải Gaza tấn công và xâm nhập vào Israel ngày 7/10 và Israel có hành động đáp trả. Phía Palestine cho biết cuộc xung đột lần này đã cướp đi sinh mạng của trên 11.500 người ở Gaza, trong khi Israel thông báo khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.