Nga cảnh báo Mỹ không triển khai vũ khí ở Đông Âu

Nga bày tỏ hy vọng kế hoạch của Mỹ triển khai xe tăng và vũ khí hạng nặng ở các nước NATO giáp biên giới Nga sẽ không được thực thi.

Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng kế hoạch của Mỹ triển khai xe tăng và vũ khí hạng nặng ở các nước NATO giáp biên giới Nga sẽ không được thực thi.

Nga cảnh báo Mỹ không triển khai vũ khí ở Đông Âu ảnh 1

Xe quân sự Mỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Đông Âu. Ảnh: THX-TTXVN

Tuyên bố của bộ nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng lý lẽ sẽ thắng thế và tình hình tại Đông Âu sẽ được ngăn không rơi vào cuộc đối đầu quân sự mới, vốn có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho hay không quân nước này có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu do căng thẳng đang gia tăng với Nga.

Bà James nói rằng còn quá sớm để cung cấp thông tin chi tiết, song khẳng định không có lý do gì để máy bay tiêm kích F-22 không thể triển khai tại châu Âu trong tương lai.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí cần phải thực thi thỏa thuận Minsk

Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã xác nhận sự cần thiết phải thực hiện thỏa thuận Minsk về Ukraine của tất cả các bên.

Sau cuộc điện đàm giữa 2 ngoại trưởng, bộ trên nói rằng ông Lavrov và ông Kerry đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực mới nhằm ngăn chặn việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, nơi hơn 6.100 người đã thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, hàng trăm người Ukraine cùng ngày đã có cuộc biểu tình hiếm hoi bên ngoài văn phòng chính quyền CHND Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, yêu cầu lực lượng ly khai này di dời các bệ phóng rocket khỏi khu vực đông dân cư và ngừng khiêu khích quân chính phủ Ukraine bắn phá nhà của họ.

Trong khi đó, trang mạng "Chi tiết" của Ukraine cùng ngày cho biết trong cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Ukraine gần sân bay Donetsk, chỉ huy Tiểu đoàn Somalia của dân quân ly khai, Mikhail Tolstoy, hay còn gọi là Givi, đã bị thương nặng.

TN (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.