Nga cảnh báo ‘hậu quả nguy hiểm’ nếu Mỹ gửi quân NATO tới Ukraine

Ngày 22/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi Mỹ không phạm “những sai lầm dẫn đến hậu quả nguy hiểm” và gửi quân NATO tới Ukraine.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tham dự Hội đồng Nhân quyền tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 2/3/2023. Ảnh tư liệu: Reuters

Thông tin nêu trên được hãng thông tấn RIA của Nga đăng tải và được báo điện tử Alarabiya New ở Trung Đông dẫn lại.

Trước đó trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo có "nguy cơ nghiêm trọng" về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine nếu các thành viên của khối quân sự này tiếp tục cung cấp phương tiện vũ khí cho Kiev.

Theo ông Putin, NATO đang bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine. Việc cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho Ukraine vẫn diễn ra và hiện nay, NATO đang xem xét cung cấp cho Ukraine các loại máy bay phản lực.

Trong bài phát biểu của mình, hãng tin CNN của Mỹ cho biết thêm, ông Putin còn tiết lộ Nga đã tiêu diệt xe tăng ở tiền tuyến, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức chế tạo, được nhiều nước phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhấn mạnh nếu các phương tiện vũ khí của phương Tây có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, phía Nga sẽ xem xét cách tấn công chúng và nơi mà phía Nga có thể tấn công những phương tiện vũ khí được sử dụng để chống lại Nga trong chiến đấu.

“Đây là một nguy cơ nghiêm trọng kéo NATO vào cuộc xung đột quân sự này (xung đột Nga – Ukraine)”, ông Putin nói thêm.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.