Nga cảnh báo địa điểm triển khai vũ khí tầm xa của Đức có thể thành mục tiêu

Các địa điểm triển khai những hệ thống vũ khí tầm xa mà Đức dự kiến đưa vào sử dụng sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga, nếu các hệ thống này được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, báo Izvestia dẫn lời một quan chức Đại sứ quán Nga tại Berlin cho hay.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Trang web chính thức của Đại sứ quán Nga tại Đức

“Những người chỉ trích việc Đức đẩy mạnh quân sự hóa có lý khi chỉ ra rằng các địa điểm triển khai những loại vũ khí này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga”, quan chức này nhận định.

Theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng Đức được Politico tiếp cận, Chính phủ Đức dự kiến cần gần 12 tỷ euro để xây dựng một kho vũ khí tầm xa mới, nhằm tăng cường khả năng răn đe Nga. Các hệ thống này sẽ cho phép lực lượng Đức tấn công những mục tiêu cách xa tiền tuyến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km, trong đó có thể bao gồm các trung tâm chỉ huy, sân bay, bệ phóng tên lửa và đầu mối hậu cần.

Các tài liệu nội bộ xác định chương trình trên là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang tăng cường năng lực quân sự trước điều mà họ đánh giá là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga. Mục tiêu của Berlin là giúp lực lượng vũ trang Đức có khả năng tấn công “sâu vào hậu phương của đối phương”, đồng thời duy trì năng lực đáp trả bằng vũ khí thông thường “dưới ngưỡng hạt nhân”.

Kế hoạch gồm 4 hợp phần, với những hệ thống đầu tiên có thể được đưa vào trang bị từ năm 2027. Các hệ thống tiên tiến nhất sẽ được Đức phối hợp phát triển với Anh và dự kiến hoàn thiện vào giữa thập niên 2030. Tuy nhiên, khoản kinh phí gần 12 tỷ euro hiện chưa được Quốc hội Liên bang Đức phê duyệt.

Trong số các chương trình được Berlin thúc đẩy, đáng chú ý có kế hoạch phát triển một loại tên lửa hành trình mới với chi phí thấp, có thể được đưa vào trang bị từ năm 2027. Đức đang tìm kiếm những hệ thống có thể mua với số lượng lớn và nhanh chóng đưa vào sử dụng. Các tài liệu của Bộ Quốc phòng Đức nêu ba ứng viên gồm tên lửa Anthem của công ty khởi nghiệp Mỹ - Israel Covenant Industries, tên lửa BARS do một doanh nghiệp Ukraine chào bán và tên lửa Flamingo của công ty Ukraine Fire Point. Berlin đã tiến hành đàm phán hợp đồng với hai trong số các nhà cung cấp này.

Đức cũng đang mở rộng năng lực tên lửa tầm xa thông qua các chương trình hợp tác quốc tế. Ngày 2/9, nước này tiến hành thành công vụ thử tên lửa đạn đạo LORA do Israel sản xuất tại Bắc Đại Tây Dương. Với tầm bắn lên tới 500 km, LORA đánh dấu bước tiến mới đối với năng lực tên lửa đạn đạo của Đức, trong bối cảnh Berlin đồng thời thúc đẩy nhiều chương trình phát triển vũ khí tầm xa khác.

Các tài liệu của Đức cho thấy Berlin muốn xây dựng một năng lực tấn công tầm xa đa tầng, từ những tên lửa có chi phí thấp và có thể sản xuất hàng loạt đến các hệ thống tiên tiến hơn được phát triển cùng các đối tác. Một số chương trình hợp tác Đức - Anh được kỳ vọng có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 2.000 km.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (TASS, Politico)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).