Nga cải tổ ngành tên lửa vũ trụ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/7 đã quyết định thành lập một Ủy ban chuyên trách do Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đứng đầu để cải tổ ngành tên lửa vũ trụ nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/7 đã quyết định thành lập một Ủy ban chuyên trách do Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đứng đầu để cải tổ ngành tên lửa vũ trụ nước này.

Nga cải tổ ngành tên lửa vũ trụ ảnh 1

Tên lửa Proton-M của Nga rời bệ phóng ngày 2/7/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phó Thủ tướng Rogozin cho biết Ủy ban chuyên trách này cần phải chuẩn bị bản dự thảo quyết định của Tổng thống Putin về cải tổ ngành tên lửa vũ trụ. Theo ông, cuộc họp đầu tiên của ủy ban sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới theo chỉ thị của Tổng thống Putin với sự có mặt của các thành viên Ủy ban chuyên trách. Thành viên của Ủy ban chuyên trách là các chuyên gia của khối kinh tế, ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Vũ trụ Liên bang.


Một trong những cải cách đầu tiên trong ngành vũ trụ tên lửa Nga là chính phủ nước này đã thông qua quyết định thành lập một công ty cổ phần Tập đoàn lên lửa vũ trụ và chuyển tất cả cổ phần của các công ty con trong ngành tên lửa vũ trụ vào công ty cổ phần này.


Nga tiến hành cải tổ ngành tên lửa vũ trụ trong bối cảnh ngày 2/7, tại sân bay Baikonur (Cadắcxtan), một tên lửa "Proton-M" của Nga phóng ba thiết bị định vị-dẫn đường vệ tinh "Glonass-M" đã nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng và một số sự cố khác trong ngành tên lửa vũ trụ xảy ra trước đó.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.