Nga biết rõ NATO tham gia xung đột Ukraine trước vụ rò rỉ tài liệu mật

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã biết các máy bay chiến đấu và huấn luyện viên quân sự từ các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham gia chiến sự ở Ukraine trước vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Ukraine khai hoả pháo kéo TRF1 155mm vào các vị trí của Nga hôm 23/3. Ảnh: AFP

“Giống như những người khác, chúng tôi không biết các tài liệu này đáng tin cậy đến mức nào. Song ngay cả khi gạt vấn đề đó sang một bên, rất lâu trước khi những tài liệu này xuất hiện, chúng tôi đã và đang có thông tin rằng nhiều huấn luyện viên từ các nước NATO và các máy bay chiến đấu tham gia chiến sự ở Ukraine”, ông Peskov nói.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng vụ rò rỉ tài liệu của Lầu Năm Góc có thể là một phần trong chiến dịch của Washington nhằm đánh lạc hướng Moskva.

“Do Mỹ là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và về cơ bản đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng tôi, những hành vi như vậy để đánh lừa đối phương - ở đây nghĩa là Nga - rất có thể xảy ra”, ông Ryabkov nói với các phóng viên ngày 12/4. 

Nhà ngoại giao Nga cũng thừa nhận các tài liệu mật đã được xác thực trước đó cũng từng bị rò rỉ. Tuy nhiên, ông Ryabkov nói thêm rằng những tin đồn và thông tin hiện tại có độ chính xác đến mức nào vẫn là một câu hỏi mở đối với cá nhân ông.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại một sự kiện ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 2/3. Ảnh: AFP

Các hồ sơ tuyệt mật của Lầu Năm Góc bị phát tán trong những tuần gần đây đã hé lộ nhiều thông tin nhạy cảm về một loạt chủ đề an ninh - bao gồm Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông, cũng như cáo buộc Mỹ theo dõi quan chức các nước đồng minh, chẳng hạn như Hàn Quốc.

Dẫn một tài liệu mật, các phương tiện truyền thông cho rằng Washington đang theo dõi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một tài liệu khác cung cấp chi tiết mới về sự cố xảy ra hồi tháng 9/2022 liên quan đến máy bay chiến đấu của Anh và Nga trên Biển Đen.

Ngoài ra, theo các tài liệu này, máy bay chiến đấu của các đơn vị lực lượng đặc nhiệm của các nước NATO đã có mặt trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi một số quốc gia còn tranh cãi về tính xác thực của thông tin trong các tài liệu, trong tuyên bố hôm 10/4, Lầu Năm Góc cho biết một số tài liệu rò rỉ “dường như chứa tài liệu nhạy cảm và có độ bảo mật cao”. 

Ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết chính phủ đang xem xét vụ rò rỉ một cách nghiêm túc và sẽ “lật từng viên đá” trong quá trình điều tra về nguồn gốc phát tán các tài liệu tuyệt mật trên mạng xã hội.

Trong khi đó, một nguồn tin quốc phòng Anh nói với tờ Financial Times rằng các báo cáo trong tài liệu bị rò rỉ “có nhiều điểm không chính xác và không phản ánh những gì đã xảy ra trong không phận quốc tế trên Biển Đen”.

Israel cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố trong một tài liệu bị rò rỉ rằng Cơ quan tình báo Mossad của nước này đang khuyến khích các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước.

Về phần mình, Ukraine cáo buộc Moskva đứng sau vụ rò rỉ nhằm chia rẽ quan hệ giữa Kiev và các đồng minh, cũng như làm hỏng kế hoạch phản công của Ukraine. Điện Kremlin đã ngay lập tức bác bỏ. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Xu hướng luôn đổ lỗi cho Nga và đổ lỗi mọi thứ lên Nga hiện là một căn bệnh mãn tính”. Ông nói thêm Nga cũng không biết mức độ xác thực của các tài liệu bị rò rỉ. Moskva cũng cho rằng tài liệu mật bị rò rỉ là bằng chứng cho thấy Washington nghe lén cả đồng minh.

Giới lãnh đạo Ukraine khẳng định vụ lộ tài liệu không ảnh hưởng đến chiến lược phản công của Ukraine và quân đội sẽ đưa ra quyết định phản công vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tiết lộ, kế hoạch phản công của nước này có thể phải chờ đến mùa hè, thay vì mùa xuân như dự đoán. Ông nhấn mạnh Kiev “không chịu sức ép phản công từ các đồng minh, đối tác”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Sputnik, RT)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.