Nga bi quan về tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 cho biết Nga vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giữa phái đoàn hai nước đang tạm ngừng và nếu có được nối lại cũng sẽ kéo dài.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời báo giới, ông Peskov lưu ý rằng tiến trình đàm phán về Ukraine khó có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Ông cũng dẫn lại lời phát biểu trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tiến trình đàm phán hòa bình giữa phái đoàn của Nga và Ukraine đang tạm dừng, nhưng các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hai bên có thể tiếp xúc qua các kênh này khi cần thiết.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ tham dự cuộc tọa đàm bàn tròn với các Đại sứ về vấn đề Ukraine vào ngày 17/9 tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Bà Maria Zakharova nói rõ sự kiện sẽ có sự tham dự của các Đại sứ từ trên 100 nước, tập trung thảo luận về việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, mối liên hệ giữa các nguyên tắc này, cũng như triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moskva đang theo dõi chặt chẽ lập trường của Brussels liên quan đến vấn đề tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Bà cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu sẽ “gánh chịu hậu quả” nếu Liên minh châu Âu (EU) tịch thu tài sản của Nga.

Trước đó, báo Financial Times của Anh dẫn lời Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot cho biết Brussels có thể cân nhắc thay đổi cách xử lý tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.