Nga bắt phần tử khủng bố quốc tế ở Moskva

Tại thủ đô Moskva, các nhân viên Bộ Nội vụ Nga phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang chuyên trách Moskva và tỉnh Moskva đã bắt một thành viên nhóm khủng bố quốc tế Hizb ut-Tahrir al-Islami (Đảng Giải phóng Hồi giáo).
Bộ Nội vụ Nga ngày 14/11 thông báo tại thủ đô Moskva, các nhân viên bộ này phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) chuyên trách Moskva và tỉnh Moskva đã bắt một thành viên nhóm khủng bố quốc tế Hizb ut-Tahrir al-Islami (Đảng Giải phóng Hồi giáo).
Nga bắt phần tử khủng bố quốc tế ở Moskva ảnh 1

Lực lượng chức năng tác nghiệp. Ảnh: Itar-tass

Nguồn tin xác nhận đối tượng là công dân người Tajikistan, 25 tuổi. Theo các nhân viên điều tra, trước đó tên này đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan thực thi luật pháp do vi phạm luật nhập cảnh và bị trục xuất khỏi Nga. Hắn sử dụng giấy tờ và tên giả để trở lại Nga tiếp tục hoạt động tội phạm tuyên truyền cho Hizb ut-Tahrir al-Islami và tuyển mộ các thành viên mới, phát tán truyền đơn có nội dung cực đoan. Hôm 5/11, cảnh sát Moskva phối hợp với nhân viên FSB cũng đã bắt một công dân Nga vì tuyển mộ một phụ nữ tham gia vào tổ chức cực đoan al-Takfir wal-Hijra. Trong một diễn biến khác, vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát đã tiến hành sơ tán và kiểm tra tòa nhà 8 tầng của khách sạn Moskva ở trung tâm thành phố Tula do nhận được thông tin tòa nhà bị đặt bom.
T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.