5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn

5 nghi can bị bắt giữ đã thừa nhận dính líu tới vụ tấn công liều chết bằng ô tô tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào trưa 28/10 làm 5 người chết và 38 người bị thương.

Hãng thông tấn Tân Hoa ngày 7/11 đưa tin 5 nghi can bị bắt giữ đã thừa nhận dính líu tới vụ tấn công liều chết bằng ô tô tại quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào trưa 28/10 làm 5 người chết và 38 người bị thương.

5 nghi can nhận tấn công khủng bố Thiên An Môn ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Internet

Trong bài bình luận chỉ trích truyền thông Mỹ và Phương Tây vì nghi ngờ tuyên bố của Trung Quốc rằng vụ việc nói trên là tấn công khủng bố, hãng Tân Hoa cũng cho biết 5 nghi can đã thú nhận "toàn bộ chứng cứ" rằng đó là "hành động khủng bố được lên kế hoạch tỉ mỉ, có tổ chức và có dự tính trước".

Giới chức Trung Quốc cho rằng 5 nghi can này và 3 đối tượng khác, chết trong chiếc ô tô bị bốc cháy sau khi đâm vào đám đông đi đường ở phía trước bức chân dung cố lãnh đạo Mao Trạch Đông, có quan hệ với một phong trào tìm cách thành lập nhà nước Đông Thổ tự trị, độc lập ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

TN (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.