Nga bất ngờ điều hàng loạt máy bay ném bom hạt nhân tới gần Hàn - Nhật

Các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Nga đã bất ngờ bay qua Thái Bình Dương, Biển Nhật Bản, Biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông tới gần Hàn Quốc và Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ.
Nga bất ngờ điều hàng loạt máy bay ném bom hạt nhân tới gần Hàn - Nhật ảnh 1

Máy bay ném bom chiến lược hạt nhân Tupolev Tu-95MS tại sân bay Yemelyanovo. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom Tupolev-95MS – được NATO đặt biệt danh “Con gấu” - đã bay qua vùng hải phận trung lập. Theo sát là đội chiến đấu cơ Sukhoi-35S và máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm A-50.

Vẫn chưa rõ chi tiết về tổng số máy bay tham gia chuyến bay cũng như thời gian, lí do vì sao có nhiệm vụ đó.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay ném bom TU-95MS được tiếp liệu trên không trong lúc làm nhiệm vụ.

Trong suốt quá trình bay, máy bay ném bom của Nga đã được máy bay quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc hộ tống.

Hiện Nga – quốc gia chung biên giới với Triều Tiên – liên tiếp bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên vì chương trình tên lửa hạt nhân Bình Nhưỡng, cũng như chỉ trích các kế hoạch của Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ trên lãnh thổ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.