Máy bay ném bom tàng hình Mỹ khiến các đối thủ đều e dè

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ được tờ National Interest đánh giá là chiến đấu cơ mà không một lực lượng quân đội nào muốn đối đầu.
Máy bay ném bom tàng hình Mỹ khiến các đối thủ đều e dè ảnh 1

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của quân đội Mỹ.

B-2 Spirit được thiết kế và sản xuất bởi nhà thầu vũ khí Mỹ Northrop Grumman. Hiện tại Không quân Mỹ vận hành 20 máy bay ném bom B-2 Spirit, phần lớn đồn trú tại căn cứ Ưhiteman, bang Missouri. B-2 Spirit có thể đạt độ cao 15,24 km và chở theo 18.143 kg vũ khí. B-2 Spirit có khả năng vận chuyển cả vũ khí hạt nhân.

B-2 Spirit được phiên chế từ thập niên 80 của thế kỷ trước và từng kinh qua chiến trận tại Iraq, Libya và Afghanistan. Theo tờ National Interest (Mỹ), B-2 Spirit có thể bay liên lục 11.112km mà không cần tiếp liệu.

Một điểm “cuốn hút” của B-2 Spirit là khả năng “la cà” ấn tượng, đồng nghĩa với việc máy bay ném bom này có thể duy trì hiện diện tại một khu vực trong thời gian rất dài, qua mặt được radar đối phương.

Vào tháng 2 vừa qua, Hệ thống Quản lý Phòng thủ đã được thử nghiệm trên chiếc B-2 Spirit để bảo vệ máy bay ném bom này khỏi các hệ thống phòng không hiện đại. Hệ thống này sẽ cung cấp hiệu quả hơn cho các phi công thông tin về nhận diện và thoát khỏi các vũ khí phòng không trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn.

Những cải tiến khác với chiếc B-2 Spirit được tập trung vào phần mềm, vũ khí, khả năng tàng hình và liên lạc.

Theo tờ Bussines Insider (Mỹ), những chiếc B-2 Spirit dự kiến hoạt động song hành cùng máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider được đặt kế hoạch ra mắt trong thập niên tới. Tướng 3 sao Arnold Bunch, một nhân vật cấp cao trong Không quân Mỹ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí năm 2016 đã nhấn mạnh máy bay ném bom tàng hình của tương lai B-21 có thể thực hiện nhiệm vụ ở mọi nơi trên thế giới.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.