Nga bắt giữ nghi phạm ám sát Trung tướng Igor Kirillov

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là một công dân Uzbekistan sinh năm 1995.
Chú thích ảnh
Ảnh nghi phạm ám sát Trung tướng Nga. Ảnh: FSB

Cơ quan điều tra Nga ngày 18/12 cho biết, một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ của Nga, đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 17/12 khi ông Kirillov, 54 tuổi, và trợ lý Ilya Polikarpov thiệt mạng trong một vụ nổ bên ngoài tòa nhà nơi họ sinh sống tại Moskva.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm là một công dân Uzbekistan sinh năm 1995.

Báo cáo cho biết, người này đã được cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ và di chuyển đến Moskva để thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm nhận một thiết bị nổ tự chế, sau đó đặt trên một chiếc xe scooter điện gần nơi ở của Tướng Kirillov.

Để giám sát khu vực, nghi phạm đã thuê một chiếc xe được trang bị camera, truyền hình ảnh trực tiếp về cho những kẻ tổ chức tại Dnepr, Ukraine.

Khi nhận được tín hiệu hình ảnh cho thấy các nạn nhân rời khỏi tòa nhà, thiết bị nổ đã được kích hoạt từ xa. Cuộc điều tra tiết lộ rằng nghi phạm được hứa hẹn sẽ nhận khoản tiền thưởng 100.000 USD và được di cư sang một quốc gia châu Âu sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 17/12 khi ông Kirillov và trợ lý rời khỏi tòa nhà. Ông Kirillov là người chỉ huy lực lượng quân đội Nga chịu trách nhiệm bảo vệ binh sĩ và dân thường khỏi các vũ khí hóa học, sinh học, cũng như phóng xạ từ các vụ tấn công hạt nhân hoặc "bom bẩn". Ông được bổ nhiệm vào năm 2017 và đã thực hiện hơn 40 cuộc họp báo công bố các phát hiện của đội ngũ chuyên gia dưới quyền.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022, nhiều báo cáo của ông Kirillov tập trung vào các vấn đề liên quan đến cuộc chiến này. Trong đó, ông cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng các chất hóa học trên chiến trường và cảnh báo về khả năng xảy ra các hành động khiêu khích từ phía Kiev.

Ngoài ra, ông Kirillov cũng đưa ra các cảnh báo liên quan đến các phòng thí nghiệm vi sinh được Mỹ hậu thuẫn, thu hút sự chú ý lớn từ Nga và nhiều quốc gia khác.

Chính phủ Mỹ tuyên bố các hoạt động do Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc tài trợ nhằm mục đích phát hiện các mối đe dọa tự nhiên. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng các chương trình này mang mục đích đáng ngờ hơn.

Vào tháng 10/2024, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Kirillov sau khi ông cáo buộc Ukraine lên kế hoạch cho một vụ tấn công hóa học giả mạo nhằm đổ lỗi cho Nga và làm suy giảm uy tín của nước này tại Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Ông Kirillov cho rằng NATO đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn thiết bị bảo vệ hóa học, điều mà ông coi là dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa sắp xảy ra.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.