Nga bán đấu giá hàng loạt vũ khí tồn kho

Quân đội Nga mới đây đã quyết định bán đấu giá số lượng lớn vũ khí “tồn kho” của lực lượng này.

Quân đội Nga mới đây đã quyết định bán đấu giá số lượng lớn vũ khí “tồn kho” của lực lượng này với nhiều thiết bị được sản xuất từ những năm 1980.

Nga bán đấu giá hàng loạt vũ khí tồn kho ảnh 1

Binh sĩ bảo tại cơ sở bảo dưỡng thiết bị quân sự của Nga tại Novosibirsk. Ảnh: Sputnik

Bộ quốc phòng Nga đã công bố một cuộc đấu giá số lượng lớn vũ khí đa dạng từ chiếc áo khoác quân phục cũ (còn được gọi là vaniks) cho đến các thiết bị hậu cần, động cơ xe tăng và thậm chí là một tàu hải quân (loại cần phải được tu sửa do đã cũ kỹ).

Khách hàng sẽ phải đợi đến ngày 29/6 để đăng ký yêu cầu với Bộ quốc phòng Nga và cuộc đấu giá đầu tiên dự kiến được tổ chức vào ngày 21/7 tại Kubinka. Hầu hết thiết bị quân sự trên vẫn chưa được định giá khởi điểm. Điều đặc biệt nhất là có nhiều thiết bị quân sự đã có “70 năm tuổi đời”.

Nga bán đấu giá hàng loạt vũ khí tồn kho ảnh 2

Lời chào hàng đầy hấp dẫn: “Hãy thiết đãi 130 bạn bè của bạn bằng món thịt nướng được chế biến trên bếp chiến trường KP-130”.

Nga bán đấu giá hàng loạt vũ khí tồn kho ảnh 3

Khách hàng có thể đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang với “áo khoác bông hoài cổ”.

Từ trước tới nay đây là lần thứ hai Nga tổ chức bán đấu giá thiết bị quân sự số lượng lớn. Bộ Quốc phòng Nga đã quảng bá sự kiện đặc biệt này trên các trang mạng xã hội chính thức của bộ như Facebook và Twitter với lời chào hàng đầy hấp dẫn.

Ngoài áo khoác bông, quân đội Nga cũng rao bán nhiều quân trang khác như giày cùng 4.242 áo khoác và 1.655 mũ.

Nhiều phương tiện như xe cứu thương, xe tải và xe ô tô có “tuổi thọ” trên 15 năm đều có tên trong danh sách được đấu giá, bên cạnh đó còn có các xe thiết giáp “thâm niên” từ những năm 1980.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.