5 dự án đổi mới trong Hải quân Nga

Hải quân Nga đang thử nghiệm một thiết bị định vị dưới nước mới với khả năng hoạt động ở độ sâu hơn 80 mét trong thời gian hơn 7 tiếng.

Nước Nga luôn là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển công nghệ và thiết bị quân sự. Dưới đây là 5 dự án đổi mới cho Hải quân Nga do Viện nghiên cứu khoa học Kurs đang nghiên cứu phát triển.


1. Laser phá băng

Trong bối cảnh Nga đang tăng cường các hoạt động ở Bắc Cực và biến nó trở thành một khu vực chiến lược trong tương lai gần, Viện Kurs đã phát triển một phương pháp phá băng sử dụng các thiết bị laser. Tia laser sẽ cắt xuyên qua phần nổi của những tảng băng dày tựa như một con dao nóng cắt ngang miếng bơ. Các tàu thuyền sẽ dễ dàng đi qua phần chìm còn lại của tảng băng.

5 dự án đổi mới trong Hải quân Nga ảnh 1

Tàu phá băng hạt nhân Yamal của Nga.

2. Thiết bị định vị dưới nước

Hải quân Nga đang thử nghiệm một thiết bị định vị dưới nước mới với khả năng hoạt động ở độ sâu hơn 80 mét trong thời gian hơn 7 tiếng. Thiết bị này sẽ giúp đội thợ lặn xác định được vị trí và liên lạc với nhau.

Các tính năng đặc biệt của thiết bị là bộ cảm biến sinh học giúp đo nhịp tim và hơi thở của thợ lặn và truyền dữ liệu về cho trung tâm giám sát. Thiết bị này nặng khoảng 7kg, thích hợp để mang vác dưới môi trường nước.

3. Thiết bị cứu hộ dưới nước

Thiết bị cứu hộ dưới nước đang được Viện Kurs nghiên cứu chế tạo nhằm cứu các phi công khi bị rơi xuống nước, đồng thời là công cụ hỗ trợ họ thoát khỏi một chiếc máy bay bị chìm ở độ sâu 30m.

Thiết bị này bao gồm một bình khí oxy tự hoạt động khi người dùng bắt đầu thở dưới nước. Ngoài ra, thiết bị cứu hộ này còn có thể được sử dụng tại các khu vực độc hại, đồng thời là một bộ dưỡng khí dự trữ cho các người nhái.

4. Xe tăng lội nước trên nền tảng của Armata

Viện Kurs chuẩn bị lắp đặt một nền tảng xe tăng Armata cho các phương tiện lội nước. Loại xe bọc thép mới này có vận tốc dự kiến là 14 – 16km/h, có thể chở 50 binh sĩ hoặc 8 tấn vũ khí.

5. Tàu không người lái

Năm ngoái, Viện Kurs đã chạy thử nghiệm một chiếc tàu biển không người lái. Chiếc tàu này có thể tự neo đậu, định vị và tránh các chướng ngại vật cả tự nhiên lẫn nhân tạo. Mặc dù chiếc tàu không người lái này được phát triển rộng rãi chủ yếu là để phục vụ các mục đích dân sự, nhưng chắc chắn nó có thể được sử dụng cho các mục đích quân sự.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.