'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga

Các thiết bị quân sự và vũ khí mới nhất của các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trưng bày ở diễn đàn quân sự quốc tế Army 2015 tại Moscow từ ngày 16-19/6.

Các thiết bị quân sự và vũ khí mới nhất của các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trưng bày tại diễn đàn quân sự quốc tế Army 2015 diễn ra tại Moscow từ ngày 16-19/6 tới. Trong đó phải kể đến những "hàng nóng" như xe thiết giáp Typhoon-K, hệ thống tên lửa Solntsepek...

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 1

KamAZ-63968 Typhoon-K là loại xe thiết giáp kháng mìn đa chức năng của quân đội Nga. Xe bọc thép Typhoon-K được thiết kế theo công thức bánh 6x6, mỗi bên có 3 bánh. Typhoon-K có thể chở 16 binh lính bên trong và bảo vệ họ khỏi các loại mìn và súng đạn của quân địch.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 2

TOS-1A Solntsepek là hệ thống phóng đa tên lửa và vũ khí nhiệt áp. Solntsepek được thiết kế để hỗ trợ bộ binh, phá hủy xe tăng của đối phương...

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 3

Hệ thống Solntsepek.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 4

Xe tăng T-72B3 - bản nâng cấp của xe chiến đấu T-72- được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và các thiết bị thông tin liên lạc thế hệ mới.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 5

Tổ hợp pháo phòng không tự hành Pantsir-S1 Greyhound có thể tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 6

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 7

Pháo chống tăng tự hành 2S25 Sprut-SD được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng, các khẩu đội pháo, xe bọc thép chở quân và các loại mục tiêu di động.

'Vén màn' dàn vũ khí mới của Nga ảnh 8

Pháo tự hành 2S19 Msta-S sử dụng khẩu pháo cỡ nòng 152mm có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.