Nga bác cáo buộc điều binh lính tới Ukraine

Các quan chức Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Moskva đã điều "hàng nghìn" bình sĩ tới chiến đấu bên cạnh lực lượng phiến quân ly khai ở Ukraine.

Ngày 5/3, các quan chức Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Moskva đã điều "hàng nghìn" bình sĩ tới chiến đấu bên cạnh lực lượng phiến quân ly khai ở Ukraine.

Nga bác cáo buộc điều binh lính tới Ukraine ảnh 1

Xe quân sự Ukraine tại giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 4/3, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland khẳng định Nga đã triển khai "hàng nghìn và hàng nghìn" binh sĩ đến Ukraine, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Còn theo Tư lệnh Lực lượng lục quân Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, con số này là 12.000 quân. 

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định "những con số đó được đưa ra một cách vu vơ, làm quốc tế nản lòng".

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cũng phủ nhận những cáo buộc trên. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Antonov nói tại một cuộc họp báo rằng: "Tôi có biết về những tuyên bố của bà Victoria Nuland và vị tướng đó (Hodges) rằng hàng nghìn quân nhân Nga đang ở Ukraine. Nhưng tại sao lại là 12.000. Sao họ nghĩ con số đó nhỏ như vậy. Sao họ không nói là 20.000 hay 25.000?".


TN

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.