Binh lính Nga rời khu vực giáp giới với Ukraine

binh lính Nga tham gia tập trận tại 3 tỉnh giáp giới với Ukraine đã thu xếp và chuẩn bị quay trở lại các căn cứ cố định của mình.

Hãng thông tấn RIA dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính nước này tham gia tập trận tại 3 tỉnh giáp giới với Ukraine đã thu xếp và chuẩn bị quay trở lại các căn cứ cố định của mình.

Trước đó ngày 19/5, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu bộ trưởng quốc phòng phải lệnh cho binh lính quay trở lại căn cứ sau khi tập trận ở các khu vực Rostov, Belgorod và Bryansk. Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ cho biết họ không phát hiện thấy dấu hiệu của việc rút quân.

Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị được đề cập ở trên đã phải mất 24 giờ để tháo dỡ lán trại, thu xếp, chuẩn bị xe quân sự và hiện đang "di chuyển tới các ga tàu hỏa và sân bay".

Trong một diễn biến khá, theoc hãng tin Kuna của Kuwait, Moskva đang đàm phán với một số nước ở Trung Đông về việc xây dựng căn cứ hậu cần và bảo trì cho Hải quân Nga.

Binh lính Nga rời khu vực giáp giới với Ukraine ảnh 1

Tàu đổ bộ Admiral Nevelskoy của Nga. Ảnh: TTXVN

Nguồn tin này dẫn lời của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết: "Chúng tôi đang tăng cường hợp tác quân sự và kỹ thuật với các nước Trung Đông. Nga muốn thiết lập các căn cứ tiếp nhiên liệu và bảo trì cho hải quân ở một số nước trong khu vực. Chúng tôi đang thảo luận với một số quốc gia theo hướng đó".

Tuy nhiên, ông Antonov không cho biết tên của những nước này. Căn cứ hậu cần và bảo dưỡng tàu Nga duy nhất ở nước ngoài chỉ có tại Tartous, Syria.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo ý định của Moskva muốn tăng số lượng các cơ sở bảo dưỡng ở nước ngoài. Theo ông, Nga đang đàm phán về vấn đề này với Việt Nam, Cuba, Seychelles và những nước khác. Ông Sergei nêu rõ rằng ý định này của Nga không liên quan đến việc xây dựng căn cứ hải quân mà là căn cứ hậu cần.


T.N

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.