Nga bác BRICS có kế hoạch về đồng tiền riêng

Ngày 31/1, Điện Kremlin đã lưu ý về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại lời đe dọa áp thế đối với các quốc gia BRICS nếu nhóm này tạo ra đồng tiền riêng của mình, đồng thời khẳng định nhóm không có kế hoạch như vậy.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 100USD. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhóm BRICS, mà Nga là một thành viên, không thảo luận về việc thiết lập tiền rệ riêng của mình mà chủ yếu là về việc tạo ra các nền tảng đầu tư chung. Ông cũng nhấn mạnh các chuyên gia Mỹ nên báo cáo chi tiết hơn cho Tổng thống Trump về những gì BRICS đang làm.

Trước đó, ngày 30/1, Tổng thống Trump cảnh báo các quốc gia thành viên BRICS không nên thay thế đồng USD làm tiền tệ dự trữ bằng cách nhắc lại lời đe dọa áp mức thuế 100% ông đã đưa ra vài tuần sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2024.

Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chúng tôi sẽ yêu cầu các quốc gia cam kết không tạo ra một loại tiền tệ BRICS mới, cũng như không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng USD hùng mạnh, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế 100%".      

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.