Nga bác bỏ cáo buộc về việc can thiệp bầu cử Anh và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu COVID-19

Ngày 16/7, Chính phủ Nga đã lên tiếng phản đối sau khi Anh cáo buộc nước này tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử của Anh năm 2019 và đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử năm 2019 tại nước này bằng việc thu thập bất hợp pháp những tài liệu nhạy cảm liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do giữa Anh và Mỹ trước cuộc tổng tuyển cử, sau đó phát tán thông tin này trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, ông Raab cho rằng các cơ quan tình báo Nga nhắm vào hoạt động nghiên cứu chống đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Nga bác cáo buộc đánh cắp dữ liệu nghiên cứu COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Trung tâm an ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) cũng cho rằng các tin tặc được nhà nước Nga hậu thuẫn tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19 của nhiều cơ sở học thuật và bào chế dược phẩm trên khắp thế giới. Mỹ và Canada cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cáo buộc của Anh cho Moskva can thiệp bầu cử, đồng thời mô tả những tuyên bố của London “mâu thuẫn và không rõ ràng”. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nhấn mạnh các cáo buộc của Anh sẽ làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời gọi những tuyên bố chống lại Nga là vô lý.  

Trong một tuyên bố riêng rẽ, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của Anh về việc Nga đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về COVID-19, cho rằng những tuyên bố của Anh không có bằng chứng xác đáng. Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov khẳng định Nga không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công mạng nào nhằm vào các công ty dược phẩm và các viện nghiên cứu tại Anh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.