Nga bác bỏ cáo buộc liên quan tới tội phạm mạng

Ngày 16/3, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi sự liên quan của Nga tới bất cứ tội phạm mạng nào.
Nga bác bỏ cáo buộc liên quan tới tội phạm mạng ảnh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ buộc tội "một số đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB)" liên quan đến các vụ tấn công mạng vào năm 2014, gây ảnh hưởng tới ít nhất 500 triệu tài khoản của khách hàng trên mạng Yahoo.
Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định với báo giới rằng: "Điện Kremlin hy vọng sẽ sớm nhận được thông tin chính thức về cáo buộc các đặc vụ FSB của Nga tấn công mạng. Tuy nhiên, dù thế nào, Nga vẫn luôn sẵn sàng hợp tác chống tội phạm mạng". 

Người phát ngôn Tổng thống Nga Peskov cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng các cơ quan chính phủ Nga, trong đó bao gồm FSB, không tham gia bất cứ cuộc tấn công mạng nào, cũng như không dính líu bất cứ hành động trái phép nào trên không gian mạng".
Theo cáo buộc của Mỹ, các công dân Nga bị Mỹ buộc tội vốn là các sĩ quan FSB của Nga, trong đó Karim Baratov vừa bị bắt giữ tại Canada hôm 14/3. Tuy nhiên, báo Washington Post của Mỹ lại đưa tin Karim Baratov sinh ra tại Kazakhstan và mang quốc tịch Canada. Ngoài ra, còn có 2 người Nga khác gồm Dmitry Dokuchaev, Igor Suschin, bị buộc tội lên kế hoạch, chỉ đạo các vụ tấn công mạng. Trước đó, một người Nga có tên là Alexei Belan đã bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử.
Hồi tháng 9/2016, Yahoo thông báo thông tin của ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng đã bị đánh cắp. Đến tháng 12/2016, hãng này tiếp tục thông báo hơn 1 tỷ người dùng khác đã bị đánh cắp dữ liệu trong một vụ tin tặc tấn công vào năm 2013. Đây là một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.