Nga, Ấn tập trận chống khủng bố

Cuộc tập trận chống khủng bố chung giữa Nga và Ấn Độ mang tên “Indra - 2014” khai màn tại thao trường Prudboy ở tỉnh Volgograd, Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên, cuộc tập trận chung giữa Nga và Ấn Độ diễn ra tại Quân khu miền nam của Nga.
Cuộc tập trận chống khủng bố chung giữa Nga và Ấn Độ mang tên “Indra - 2014” khai màn ngày 23/9 tại thao trường Prudboy ở tỉnh Volgograd, Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên, cuộc tập trận chung giữa Nga và Ấn Độ diễn ra tại Quân khu miền nam của Nga.
Nga, Ấn tập trận chống khủng bố ảnh 1

Hình ảnh cuộc tập trận chung.

Theo Cơ quan báo chí Quân khu miền nam, tham gia cuộc tập trận phía Nga có đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 20 thuộc Quân khu miền nam và Ấn Độ là đơn vị bộ binh cơ giới. Trong tình huống giả định, các đơn vị sẽ tiêu diệt mục tiêu trong một khu vực dân cư gồm 3 con phố, 50 ngôi nhà được bố trí ở gần 15 mục tiêu di động là ô tô và khoảng 30 hình nộm được mô phỏng binh lính. Ngoài ra, các binh sĩ sẽ tiêu diệt “kẻ địch” trong địa hình rừng núi, phối hợp hoạt động ở hậu cứ, bố trí các điểm phục kích và trạm quan sát....Cuộc tập trận sẽ sử dụng 300 hình nộm và mục tiêu trên thao trường, trong đó có hơn 100 mục tiêu được mô phỏng là các phương tiện ô tô và xe bọc thép của đối phương.Cuộc tập trận quốc tế chung giữa Nga và Ấn Độ mang tên "Indra" diễn ra luân phiên tại hai nước từ năm 2003. "Indra - 2014" lần này kéo dài đến ngày 2/10.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.