Nga, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 1/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Peterburg.
Nga, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Nga Putin.

Cuộc gặp diễn ra trong chặng dừng chân thứ 3 của ông Modi trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Âu, trong đó hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ tìm cách thúc đẩy hoạt động thương mại đang suy giảm giữa hai nước từng là đối tác chủ chốt. Thủ tướng Modi là khách mời danh dự tại Diễn đàn Kinh tế thế giới kéo dài 3 ngày ở Saint Peterburg. 
Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin tuyên bố Ấn Độ sẽ chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sau 1 tuần nữa và Moskva luôn ủng hộ quyết định này. Ông Putin cũng nhấn mạnh năm nay hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 
Theo ông, trong những năm qua, nhiều vấn đề đã xảy ra và thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất trong lịch sử quan hệ hai nước vẫn được duy trì, đó là mối quan hệ trên cơ sở tin cậy đặc biệt giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ rất vui được gặp Thủ tướng Modi và thảo luận một loạt vấn đề trong quan hệ song phương. 
Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh Ấn Độ và Nga đã thiết lập được mối quan hệ tin cậy có lịch sử lâu dài. Ông Modi cũng bày tỏ cảm ơn Tổng tống Putin đã ủng hộ tiến trình Ấn Độ gia nhập SCO. Theo Thủ tướng Modi, mối quan hệ Ấn Độ-Nga ổn định, chưa bao giờ suy giảm, New Delhi và Moskva luôn cùng nhau tiến về phía trước. 
Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ chính thức gia nhập SCO tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 này ở Astana (Kazakhstan). SCO hiện có các thành viên là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. 
Cùng ngày 1/6, Tổng thống Putin có cuộc gặp đại diện giới kinh doanh Nga và Ấn Độ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Saint-Petersburg, trong đó ông kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ mở sản xuất tại Nga, bằng cách đó nâng tầm hợp tác giữa hai nước. 
Tại cuộc gặp, ông Putin cũng nhấn mạnh hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau và trao đổi công nghệ trong các lĩnh vực hai nước có khả năng cạnh tranh với nhau. Lãnh đạo Nga tin tưởng rằng khi hợp tác chặt chẽ, doanh nghiệp hai nước có khả năng tạo ra những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, xây dựng được các chuỗi sản xuất, thúc đẩy được hàng hóa và dịch vụ của nhau tại thị trường các nước thứ ba.
Tồng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ đã tăng lên 7,7 tỷ USD trong năm 2016 sau một số suy giảm trước đó. Ông khẳng định rằng tiếp tục tăng kim ngạch là đáp ứng lợi ích của cả hai bên. 
Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint-Petersburg lần thứ 21 diễn ra từ ngày 1 đến 3/6 dưới chủ đề “Tìm kiếm sự cân bằng mới trong kinh tế toàn cầu”. 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.