Lào phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong cuộc họp báo đột xuất tối 6/1, Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 cho biết nước này đã phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Viêng Chăn tại một điểm xét nghiệm dã chiến. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Theo Ủy ban trên, trường hợp trên là một trong 42 hành khách nhập cảnh từ Malaysia trên chuyến bay AK7552 ngày 2/1. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 2 người trong cùng một gia đình dương tính với COVID-19, trong đó có một người mang biến thể Omicron. Hai người này đã đi từ Ấn Độ, qua Sri Lanka, sang Malaysia trước khi đến Lào và đều đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Hiện bệnh nhân nói trên đang được cách ly tại một địa điểm do Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 quy định. Khách sạn cách ly các hành khách khác trên chuyến bay AK7552 đã được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của biến thể, đảm bảo các cá nhân luôn ở trong phòng của họ.

Phát biểu tại cuộc họp báo đột xuất kể trên, Tiến sĩ Lattanaxay Phetsouvanh, đại diện Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân không nên lo sợ trước thông tin Lào có ca nhiễm Omicron, yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19,  đề nghị bất cứ ai có tiếp xúc với hành khách trên chuyến bay AK7552 phải tự cách ly nghiêm ngặt ngay lập tức trong 14 ngày.

Theo Tiến sĩ Lattanaxay, Bộ Y tế Lào sẽ nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng để đạt mục tiêu bao phủ 70% dân số - bao gồm các mũi tiêm nhắc lại - càng sớm càng tốt.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia sáng 7/1 thông báo Trung Quốc đại lục có 174 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 6/1, trong đó có 116 lây nhiễm trong cộng đồng. Phần lớn các ca nhiễm mới tập trung tại các tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây. 

Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 103.295 ca mắc, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Phạm Kiên - Lan Phương (TTXVN)
Một loạt nước sửa đổi quy định phòng dịch do biến thể Omicron không nghiêm trọng
Một loạt nước sửa đổi quy định phòng dịch do biến thể Omicron không nghiêm trọng

Chính phủ Áo ngày 6/1 cho biết sẽ áp đặt các biện pháp phòng dịch mới từ ngày 9/1 tới, trong đó có giảm thời gian cách ly xuống còn 5 ngày, yêu cầu đeo khẩu trang nơi đông người và giới hạn thời gian hiệu lực của chứng nhận tiêm ngừa COVID-19 là 6 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN