Malaysia khẳng định không đóng cửa biên giới trước làn sóng Omicron

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước làn sóng biến thể Omicron đang gia tăng và sự hối thúc của các tổ chức xã hội Malaysia về khả năng cấm công dân ra nước ngoài, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó theo cách thức phù hợp, có hiệu chỉnh và không sử dụng biện pháp cực đoan như đóng cửa biên giới.
Chú thích ảnh
Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp hội Y khoa Malaysia ngày 6/1 cũng lên tiếng phản đối việc đóng cửa biên giới quốc tế như một cách để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 sau khi phát hiện đa số ca nhiễm biến thể Omicron là từ những người Malaysia hành hương trở về.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia, Tiến sĩ Koh Kar Chai, chỉ có tiêm chủng mới mang lại lợi ích lâu dài chống lại biến thể Omicron. Ông nhấn mạnh việc chính phủ đình chỉ các chuyến đi hành hương là do những người trở về sau khi hành hương không tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Ông Koh Kar Chai nói:“Tất cả các du khách cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng để ngăn chặn việc 'nhập khẩu' biến thể Omicron. Trên thực tế, tuân thủ quy định giãn cách xã hội là cách duy nhất đã được chứng minh về việc ngăn chặn hiệu quả lây lan của virus SARS-CoV-2. Chúng ta sẽ phải thích nghi với lối sống khác, ít nhất là cho đến khi chúng ta có các biện pháp khác để tiêu diệt biến thể Omicron”. Ông cũng kêu gọi chính phủ tiến hành nghiên cứu không chỉ về vaccine, mà còn cả các loại thuốc điều trị bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Tiến sĩ Lee Boon Chye - Nghị sĩ khu vực Gopeng, đã đề nghị Bộ Y tế tăng số giường bệnh, thành lập thêm các trung tâm cách ly cho những người nhiễm Omircron, đẩy nhanh tiến độ của chương trình tiêm chủng tăng cường cũng như việc phê duyệt các loại thuốc kháng virus như Paxlovid và Molnupiravir đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Ông cũng hối thúc Bộ Y tế Malaysia tăng cường nhân lực và các nguồn lực khác.

Chính phủ Malaysia quyết định sẽ đình chỉ các chuyến đi hành hương từ ngày 8/1 sau khi phát hiện một số lượng lớn các ca nhiễm biến thể Omicron trong số những người trở về. Điều này khiến cộng đồng mạng lên tiếng yêu cầu chính phủ cấm người dân Malaysia ra nước ngoài để giảm nguy cơ mang biến thể Omicron về nước. Tính đến ngày 4/1, Malaysia đã phát hiện 122 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 54 ca là du khách nước ngoài. 

* Tại Australia, trước tình trạng thiếu các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19, Thủ tướng Scott Morrison ngày 6/1 khẳng định chính phủ liên bang và chính quyền các bang chịu trách nhiệm đảm bảo cung cấp các xét nghiệm kháng nguyên nhanh và sẽ thực hiện cam kết này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Morrison cho biết Australia sẽ có 200 triệu bộ xét nghiệm nhanh vào tuần tới. Tuy nhiên, chỉ những nhóm đối tượng được ưu tiên, bao gồm khoảng hơn 6 triệu người, mới được cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm này, với số lượng 10 bộ trong vòng 3 tháng. 

Thủ tướng Australia cho biết thêm, số lượng vaccine phục vụ cho mũi tăng cường đã sẵn sàng cho đợt triển khai đầu tiên và thứ hai. Ngoài ra, ông cũng khuyến khích phụ huynh học sinh đưa con đi tiêm phòng trước khi các em quay trở trường học vào cuối tháng này.

Phát biểu của Thủ tướng Australia được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Australia tiếp tục diễn biến phức tạp, với bang đông dân nhất là New South Wales ghi nhận 34.994 ca mắc mới và bang Victoria 21.997 ca mới trong ngày 6/1.

Hằng Linh - Văn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.