Kinh tế Triều Tiên suy thoái mạnh nhất trong 21 năm qua

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/7 ước tính nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2018 đã tăng trưởng âm 4,1%. Đây là năm thứ hai liên tiếp kinh tế Triều Tiên suy thoái và với tốc độ mạnh nhất trong vòng 21 năm trở lại đây.
Chú thích ảnh
 Người dân trên đường phố tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 17/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên đã tăng trưởng ở mức âm 3,5%.

BOK lý giải tình hình này là do các trừng phạt quốc tế cũng như hạn hán nghiêm trọng.

Theo các số liệu của BOK, kim ngạch ngoại thương của Triều Tiên giảm 48,4% trong năm 2018 do các trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt hồi cuối năm 2016 và 2017 làm giảm xuất khẩu gần 90%.

Sản lượng khai mỏ cũng giảm 17,8% vì các trừng phạt đối với lĩnh vực xuất khẩu than đá và khoáng sản, trong khi nông - lâm - ngư nghiệp giảm 1,8% do hạn hán.

BOK ước tính 25,13 triệu người dân Triều Tiên đang có mức thu nhập bình quân đầu người là 1,43 triệu won/năm (tức hơn 1.298 USD/năm).

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.